Dự bị cả mùa, Robert Green vẫn nâng cúp Europa League "như đúng rồi"

Thứ năm, ngày 30/05/2019 12:10 PM (GMT+7)
Dành cho những ai thắc mắc, nhân vật trong bộ áo đấu thủ môn của ​Chelsea nâng cup vô địch Europa League rất cuống nhiệt chính là thủ thành Robert Green, người gần như "vô hình" của đội bóng.
Bình luận 0

Chelsea hạ Arsenal đến 4-1 trong trận chung kết Europa League rạng sáng 30/5 tại Baku để trở thành nhà vô địch mùa giải 2018-2019. 

​Sau khi trận đấu kết thúc, người ta đã thấy đội bóng chủ sân Stamford Bridge để cho thủ môn dự bị của mình là Rob Green góp mặt cùng nâng cup. Dù vậy thủ môn gần 40 tuổi này không hề có mặt trong đội hình xuất phát lẫn dự bị trong trận cầu vừa qua.

img

Thậm chí có lẽ nhiều người đã quên luôn sự hiện diện của thủ môn người Anh. Rob Green gia nhập Chelsea từ hồi tháng Bảy 2018, nhưng cho đến nay anh không một lần ra sân. 

Tính đến 30/5, thủ môn sinh năm 80 thậm chí đã trải qua 645 ngày mà không thi đấu bất kỳ một trận nào. Nhưng cựu thủ thành của Queens Park Rangers từng có 267 lần thi đấu ở Ngoại hạng Anh.

img

Người hâm mộ bóng đá cũng cảm thấy buồn cười khi cựu thủ môn của tuyển Anh được trao cơ hội nâng cup.

"Năm 2019 và Rob Green đang nâng cup vô địch Europa League. Thời thế thật lạ kỳ", một CĐV cho biết. 

"Robert Green, 39 tuổi, bận full bộ thủ môn của Chelsea và nâng cup vô địch đầu tiên trong sự nghiệp. Dù chẳng thi đấu bất kỳ phút nào", một CĐV khác chia sẻ.

"Rob Green nâng cup Europa League là điều tuyệt nhất tôi từng chứng kiến", một CĐV châm biếm.

Tommy (90min)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem