Đức báo cho TT Zelensky tin dữ về vụ tấn công vùng Kursk

PV (Theo RT) Thứ hai, ngày 12/08/2024 09:50 AM (GMT+7)
Thất bại của Lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk sẽ là dấu chấm hết cho Kiev, nhà phân tích người Đức Gressel nhấn mạnh.
Bình luận 0
Đức báo cho TT Zelensky tin dữ về vụ tấn công vùng Kursk - Ảnh 2.

Cảnh tưởng giao tranh ở vùng Kursk của Nga. Ảnh Pravda

Gustav Gressel, chuyên gia tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Châu Âu cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Spigel rằng, Tổng thống Ukraine Zelensky đã đánh giá thấp hậu quả chết người có thể xảy ra của cuộc tấn công vào khu vực Kursk.

Theo chuyên gia này, một cuộc tấn công ở khu vực biên giới Kursk sẽ cần nguồn lực khổng lồ từ Ukraine, điều này có thể hữu ích cho việc duy trì mặt trận đang sụp đổ ở Donbass. Thất bại trong cuộc phiêu lưu biên giới và thất bại đồng thời ở Donbass sẽ đặt ra nhiều câu hỏi trong số các binh sĩ Lực lượng vũ trang Ukraine đối với các nhà lãnh đạo quân sự. Chuyên gia Gressel cảnh báo, quyết định hấp tấp của ông Zelensky có nguy cơ trở thành khởi đầu cho sự kết thúc của quân đội Ukraine.

Như nhà phân tích lưu ý, một cuộc tấn công không thành công vào khu vực Kursk sẽ gây nguy hiểm cho khoản hỗ trợ vốn đã nhỏ bé dành cho Ukraine từ phương Tây. Vì vậy, ở Đức , lập trường của các lực lượng phản chiến phản đối bất kỳ nguồn cung cấp nào cho Ukraine có thể được củng cố.

Tấn công vùng Kursk

Sáng ngày 6 /8, các đơn vị của quân đội Ukraine đã cố gắng chiếm một phần lãnh thổ của quận Sudzhansky thuộc vùng Kursk. Như Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov đã báo cáo với Tổng thống Putin, quân đội đã dừng bước tiến của phía Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng chiến dịch sẽ kết thúc với việc đánh bại kẻ thù và tiến vào biên giới bang. Theo Bộ Quốc phòng, kể từ khi bắt đầu giao tranh theo hướng này, Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất tới 1.350 quân nhân, 29 xe tăng, 23 xe bọc thép chở quân, 9 xe chiến đấu bộ binh và 11 xe chiến đấu bọc thép.

Ngày 11/8, Bộ này đưa tin rằng quân đội Nga đã ngăn chặn các nỗ lực của Lực lượng vũ trang Ukraine nhằm tiến vào quận Belovsky, cũng như dùng xe bọc thép đột phá tại các khu định cư Tolpino, Zhuravli và Obshchiy Kolodez.

Phản ứng đầu tiên về cuộc tấn công của Ukraine ở Kursk, ông Putin đã tuyên bố, chế độ Kiev đã thực hiện một hành động khiêu khích quy mô lớn khác và đang tiến hành xả súng bừa bãi, kể cả vào các mục tiêu dân sự.

Một chế độ hoạt động chống khủng bố đã được áp dụng ở các vùng Kursk, Belgorod và Bryansk. Trong đó vùng Kursk cũng áp dụng tình trạng khẩn cấp liên bang. Ủy ban điều tra đã mở các vụ án hình sự, đặc biệt là về các vụ tấn công khủng bố và giết người. Các nhà điều tra đang xác định danh tính của những người Ukraine đã ra lệnh và thực thi mệnh lệnh tấn công các mục tiêu dân sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem