Đức bắt hai nghi can định cho nổ tung Berlin

Thứ năm, ngày 08/09/2011 21:17 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 8.9, cảnh sát Đức đã bắt giữ hai người đàn ông bị tình nghi đang tìm mua các hóa chất cho một vụ đánh bom đã được lên kế hoạch tại thủ đô Berlin và tiến hành lục soát một nhà thờ Hồi giáo tại đây.
Bình luận 0
img
An ninh tại Đức được tăng cường trước thềm kỷ niệm 10 năm vụ khủng bố 11.9 ở Mỹ.

Hai kẻ tình nghi gồm một người Đức gốc Libăng 24 tuổi và một người 28 tuổi đến từ Dải Gada.

Cảnh sát đã đột kích và lục soát nhà ở của hai đối tượng trên tại các quận Kreuzberg và Neukoelln. Các nguồn tin an ninh cho biết hai phần tử này đang tìm mua hoá chất để chế tạo bom.

Tâm lý lo sợ các vụ tấn công khủng bố đã gia tăng sau khi thành phố Hamburg được phát hiện là căn cứ mà một số kẻ âm mưu thực hiện vụ tấn công liều chết ngày 11.9.2001 ở Mỹ đã sử dụng để lên kế hoạch tấn công khủng bố.

Giới chức Đức đang tiến hành điều tra, song từ chối cung cấp thông tin chi tiết về vụ bắt giữ này.

Theo CNN
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem