Đức kích nổ bom từ Thế chiến 2

Thứ tư, ngày 29/08/2012 14:24 PM (GMT+7)
Dân Việt - Một đội xử lý bom mìn ở Đức mới kích nổ quả bom của Mỹ ném xuống Munich trong Thế chiến 2. Quả bom do các công nhân xây dựng phát hiện ra vào tối 27.8.
Bình luận 0

Vụ kích nổ bom diễn ra vào 22h00 đêm 28.8 tại quận Schwabing, thành phố Munich, Đức. Vụ nổ làm cho mấy ngôi nhà quanh đó bốc cháy. Khoảng 2.500 người dân sống gần địa điểm kích nổ bom đã được sơ tán. Những người sống xa hơn một chút được khuyến cáo nên ở trong nhà.

img
Ảnh minh họa

Các chuyên gia cho rằng quả bom này nguy hiểm bởi ngòi nổ của nó khác thường. Ngòi nổ của quả bom này được kích hoạt bằng phản ứng hóa học chứ không phải bằng máy móc cơ khí như những quả bom khác trong Thế chiến 2.

Được biết quả bom chứa lượng thuốc nổ nặng 250kg do Mỹ thả xuống Munich, Đức trong thời kỳ Thế chiến 2.

Theo BBC
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem