Dúi mốc
-
Với sự năng động, dám nghĩ, dám làm, thanh niên Nguyễn Thế Tâm, Chi đoàn thôn 4, xã Long Hà, huyện Phú Riềng (tỉnh Bình Phước) đã mạnh dạn đầu tư mô hình nuôi dúi mốc còn mới lạ ở địa phương.
-
Ngày 5/12 vừa qua, Hạt Kiểm Lâm huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận) phối hợp với Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên núi Ông tổ chức thả lại động vật rừng về lại môi trường tự nhiên tại Tiểu khu 353, rừng đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên núi Ông.
-
Sau nhiều lần thất bại, suýt sạt nghiệp, đến nay anh Lê Văn Lâm (SN 1991, xóm Bình Long, xã Vô Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) đã phát triển trang trại nuôi dúi quy mô lớn. Con dúi-con đặc sản đang mang về doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm.
-
Sau 5 năm nuôi dúi, chị Quàng Thị Mến (SN 1988) ở bản Ót Luông, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La có của ăn, của để. Chị Mến cũng là người sáng tạo sáng tạo ra "công thức" cho đám dúi ăn cơm, trộn với bột ngô và bột tre.
-
Anh Đỗ Văn Toàn (sinh năm 1991, xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) trước kia là kỹ sư xây dựng làm việc ở thành phố, nhưng vì đam mê với nông nghiệp sạch, anh Toàn quyết định trở về quê thiết kế chuồng nuôi dúi mốc đặc sản, bán đắt hàng.
-
Trải qua nhiều mô hình chăn nuôi nhưng không mang lại hiệu quả, năm 2016, anh Ma Văn Khoa, người dân tộc Tày ở xóm Cây Thị, xã La Hiên, huyện Võ Nhai đã nghiên cứu, tìm hiểu và chuyển sang nuôi dúi mang lại nguồn thu nhập tốt.
-
Nuôi dúi với hàng ngàn con mà mỗi năm thu tiền tỷ-đó là mô hình làm kinh tế của chị Phạm Thị Thanh, tiểu khu 1, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Theo như cách gọi của người dân nơi đây thì những con dúi này là loài thú biết ăn xương trâu, bò, ăn cỏ voi, tre, nứa như ranh nên nuôi không tốn tiền.
-
Cách đây 10 năm, sau khi xem một chương trình truyền hình giới thiệu về mô hình nuôi dúi, anh Bùi Thanh Chung (ở thôn Hoà Phú, xã Ea Nuôi (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) quyết định chọn nuôi dúi để khởi nghiệp. Dúi má đào đang được anh bán giống với giá 18-20 triệu đồng/cặp.