Dừng sử dụng đất từ núi đất nhân tạo "mọc" trái phép ở ngoại thành Hà Nội

Nhóm Phóng viên Thứ sáu, ngày 22/12/2023 06:43 AM (GMT+7)
Ngày 21/12, ông Nguyễn Trường Giang, Trưởng Phòng Quản lý dự án PPP, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, trong quá trình kiểm tra chủ núi đất nhân tạo "mọc" trên đất dự án không xuất trình được giấy phép.
Bình luận 0

"Chúng tôi đề xuất với lãnh đạo Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội ra văn bản đình chỉ việc sử dụng đất từ bãi trung chuyển đất tại xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai" - ông Giang nói.

Dừng sử dụng đất từ núi đất nhân tạo "mọc" trái phép ở ngoại thành Hà Nội- Ảnh 1.

Núi đất nhân tạo "mọc" trái phép tại đất dự án thuộc xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Ảnh: Văn Hoàng

Trước đó, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trường Giang, cho biết sẽ cho người kiểm tra bãi trung chuyển nếu không có giấy phép sẽ đề nghị ra văn bản dừng không lấy đất từ bãi tập kết trái phép, yêu cầu nhà thầu chuyển bãi khác có phép.

Ngày 21/12, Báo điện tử Dân Việt đăng tải bài viết "Đường đi của những núi đất nhân tạo "mọc" trái phép ở ngoại thành Hà Nội" phản ánh nhiều ngày liên tiếp, nhóm phóng viên ghi nhận hàng chục xe tải trọng lớn di chuyển vào núi đất được tập kết trái phép tại dự án Khu đô thị và dịch vụ phía Tây Quốc Oai (Hà Nội Westgate) để lấy đất.

Hai chiếc máy xúc hoạt động hết công suất để xúc đất lên xe ô tô tải chở đất đến phục vụ thi công gói thầu số 4 Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai do nhà thầu là Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng 515 thi công.

Được biết, khối lượng đất tạm tính sử dụng thi công Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 dự kiến khoảng 300.000m3.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem