Được HLV Southgate tung vào sân, Bellingham lập tức có kỷ lục EURO

Anh Nguyễn Chủ nhật, ngày 13/06/2021 22:23 PM (GMT+7)
Với việc được HLV Gareth Southgate cho vào sân ở hiệp hai trận gặp Croatia, tiền vệ trẻ Jude Bellingham của ĐT Anh đã lập kỷ lục là cầu thủ trẻ nhất ra mắt trong lịch sử các VCK EURO.
Bình luận 0

Ở trận gặp ĐT Croatia, thế chủ động thuộc về ĐT Anh. Tuy nhiên, Tam Sư gặp rất nhiều khó khăn khi dứt điểm thiếu chính xác hoặc thiếu sự may mắn. Rất nhiều cơ hội đã bị Foden, Sterling, Phillips, Kane bỏ lỡ khiến ĐT Anh kết thúc hiệp một mà không có được bàn thắng nào.

Sang hiệp hai, ĐT Anh gia tăng sức ép và cuối cùng cũng có được bàn thắng duy nhất của trận đấu do công của Sterling. Chiến thắng này giúp ĐT Anh chấm dứt thành tích tệ hại chưa từng thắng trận ra quân trong 9 lần tham dự VCK EURO trước đó.

Được HLV Southgate tung vào sân, Bellingham lập tức có kỷ lục EURO - Ảnh 1.

Bellingham đã lập kỷ lục tại EURO 2020

Cũng ở trận thắng Croatia, ĐT Anh nói chung và cá nhân Jude Bellingham nói riêng đã tạo nên một kỷ lục mới. Với việc được tung vào sân thay đội trưởng Harry Kane, Bellingham đã trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử các VCK EURO được ra sân thi đấu. Kỷ lục trước đó thuộc về Jetro Willems của Hà Lan (18 tuổi 71 ngày, thi đấu tại EURO 2012).

Bellingham mùa trước là thành viên của CLB Dortmund. Cho đến nay, Bellingham vẫn giữ kỷ lục cầu thủ 17 tuổi đắt giá nhất thế giới sau khi chuyển từ Birmingham sang Dortmund. Ngay ở mùa giải đầu tiên khoác áo đội bóng nước Đức, Bellingham nhanh chóng chứng minh được năng lực với tổng cộng 46 lần ra sân, đóng góp 4 bàn thắng và 4 pha kiến tạo. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem