Được trang bị thứ này Su-57 của Nga sẽ trở nên vô đối

Thứ ba, ngày 03/04/2018 14:33 PM (GMT+7)
Không chỉ sở hữu thiết kế tàng hình trong tương lai những chiến đấu cơ Sukhoi Su-57 của Nga còn được trang bị cả các loại vũ khí tàng hình không thể bị đánh chặn.
Bình luận 0

Trả lời phỏng vấn Sputnik người đứng đầu công ty công nghệ Techmash Concern của Nga, ông Alexander Kochkin cho biết, trong tương lai gần dòng chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 đầu tiên của Nga Sukhoi Su-57 sẽ được trag bị các loại bom thông minh có khả năng tàng hình.

"Loại bom tàng hình đời mới sẽ có tên là Drel, tuy được thiết kế để tối ưu hóa với loại chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5, tuy nhiên nó cũng có thể tương thích ngược với các loại máy bay chiến đấu đời cũ hơn như Su-34, Su-30 hay là MiG-29," Ông Kochkin khẳng định.

img

Ông còn cho biết thêm, đây sẽ là loại bom có tính năng "bắn và quên", nghĩa là phi công chỉ việc bấm nút thả và quay đầu rút lui, quả bom sẽ tự định hướng tới mục tiêu được định sẵn. Với tính năng tàng hình, các hệ thống radar của đối phương sẽ hoàn toàn bó tay trước loại bom Drel này. Được biết, loại bom này có khả năng bay với hành trình tối đa lên tới 30 km.

Không những tàng hình trước radar đối phương, phía Nga còn cho biết loại bom này sẽ tàng hình trước cả các hệ thống dò tìm mục tiêu bằng ảnh nhiệt hoặc dò mục tiêu bằng sóng radio. Nếu điều này là sự thật, có thể khẳng định loại bom dành cho máy bay Su-57 trong tương lai thậm chí còn có khả năng tàng hình tốt hơn cả... Su-57.

Sputnik không loại trừ khả năng, loại bom đời mới này sẽ có thể được triển khai trên cả các máy bay ném bom chiến lược đời cũ của Nga, hay thậm chí là các máy bay từ thời Liên Xô.

Tuấn Anh (Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem