Dương Minh Châu

  • (Dân Việt) - Thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn dân cư”, cuối tháng 6.2013, Ban Thường vụ Hội ND xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu chọn Tổ hội số 6 ở ấp Bàu Dài xây dựng mô hình tổ hội an ninh trật tự với 7 hội viên ND tham gia.
  • (Dân Việt) - Tận dụng mảnh đất nhỏ sát bờ ao, gia đình ông Nguyễn Thành Lũy (ngụ xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) đã xây dựng chuồng trại để nuôi hàng ngàn con tắc kè, thu lợi trên 50 triệu đồng/năm.
  • Quán cà phê sân vườn Ngân Thủy có 7 lều, mỗi lần khách vào uống cà phê có nhu cầu "sung sướng" thì được đưa ra phòng phía sau quán để tiếp viên kích dục với giá 135.000 đồng.
  • (Dân Việt) - Bạn đọc Dương Tráng ở xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, Tiền Giang phản ánh: Vào mùa mưa, đoạn đường từ cầu K13 đến Suối Đá, huyện Dương Minh Châu bị nước từ núi Bà Đen đổ xuống gây ngập úng nhiều chỗ và tràn vào nhà dân.
  • Với khẩu AK luôn đầy đạn, Sáu "Thẹo" bắn chết người, cưỡng bức hàng chục cô gái. Nhiều gia đình ban đêm không dám để đàn bà con gái ở nhà mà phải đưa đi ngủ nhờ ở vùng an toàn.
  • (Dân Việt) - Không có đất sản xuất, chỉ mưu sinh bằng nghề đánh bắt thủy sản trên lòng hồ Dầu Tiếng nên đại bộ phận nông dân ấp Phước An, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh còn nghèo.
  • (Dân Việt) - “Năm 2008 tôi được bầu làm Phó Chủ tịch Hội ND xã. Công việc mới mẻ, nhờ hội viên ND thương nên tôi mau chóng tìm ra bí kíp làm việc” - bà Lâm Thị Có - Phó Chủ tịch Hội ND xã Phước Ninh (huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) tâm sự.
  • Tự nhận là quý bà giàu sang cô đơn cần tìm đại gia làm bạn rồi chụp hình "gợi cảm" và in ra phát tờ rơi khắp nơi, người thiếu phụ đã bị hai gã trai dụ vào nơi hoang vắng để sát hại và cướp của.
  • (Dân Việt) - Hưởng ứng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, Hội ND và MTTQ xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu vừa tổ chức bàn giao căn nhà trị giá 33 triệu đồng cho hộ hội viên Nguyễn Văn Tài ở chi hội ấp Phước An, sống bằng nghề chài lưới trên hồ Dầu Tiếng.
  • (Dân Việt) - Hội ND xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu đã vận động Công ty Phân bón Bình Điền, Nhà máy Đường SBT ủng hộ và cán bộ, hội viên ND đóng góp được số tiền 113 triệu đồng để xây cây cầu bê tông.