Dương trung quốc

  • Dân Việt - Không chỉ giỏi "cầm kỳ thi họa", nhà văn trẻ Linh Lê còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp kiều diễm. Hình ảnh Linh Lê trong ngày ra mắt tác phẩm thứ ba của cô, tiểu thuyết "Người tình Sài Gòn".
  • Dân Việt - Theo tin từ Trung Quốc, sau khi kiểm nghiệm, Cơ quan chức năng thành phố Tô Châu (Chiết Giang) đã phát hiện 7 loại hạt hướng dương rang sẵn có chứa chất nhôm dễ gây teo não.
  • (Dân Việt) - Chỉ cần câu chốt “cái này Đảng đã quyết rồi” thì các đảng viên - ĐBQH sẽ phải biết dừng lại đúng lúc. Cho nên, đổi mới hoạt động Quốc hội phải đổi mới ngay từ “đầu vào” thì hoạt động Quốc hội mới khác được!
  • (Dân Việt) - “Dương Trung Quốc do không quen nghiên cứu hàn lâm, nên tưởng nói về “đĩ” là chứng tỏ ta đây có trình độ “trí” muốn nữ công dân có quyền tự do sử dụng vốn tự có để kinh doanh phát triển ngành công nghiệp bán dâm... Không ngờ đó lại là cái “thấp kiến” của phường vô hạnh vô đạo đức vô lại vô duyên, dễ đem lại danh xưng “Nhà Đĩ học” bên cạnh “Nhà Sử học”.
  • "Tôi chấp nhận tất cả mọi hình thức xử lý của Quốc hội. Với tôi, đây là bài học, nhưng đến quá muộn. Năm mươi mấy tuổi rồi mới đến", đại biểu Hoàng Hữu Phước nói sau bài viết về ông Dương Trung Quốc.
  • (Dân Việt) - Tại các phiên chất vấn của kỳ họp Quốc hội vừa qua, có lẽ phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Xây dựng được đánh giá là “thật thà” nhất khi ông nói: “Câu hỏi của đại biểu chúng tôi đã có đầy đủ nhưng... để ở nhà”.
  • (Dân Việt) - Chuyện cái kẹp chì cho con gà Bắc Giang đang chỉ cho thấy “chính sách của chúng ta thì như gà mắc tóc”.
  • (Dân Việt) - Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII đánh dấu một bước đột phá của hoạt động Quốc hội với việc thông qua nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm (PTN) các chức danh chủ chốt do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.
  • Có lẽ không nhà nghiên cứu, nhà khoa học nào ở Việt Nam hiện nay mà hình ảnh và trí tuệ lan toả sâu rộng trong công chúng như nhà sử học Dương Trung Quốc.
  • (Dân Việt) - Chiều 14.11, Quốc hội thảo luận tổ về Dự án Luật Phòng, chống khủng bố.