Dứt điểm kém, U19 Việt Nam thắng nhọc nhằn U19 Macau

Tuệ Minh Thứ bảy, ngày 04/11/2017 14:11 PM (GMT+7)
12 giờ trưa nay (giờ Việt Nam), U19 Việt Nam đã ra quân tại bảng H vòng loại giải U19 châu Á 2018 diễn ra tại Đài Bắc Trung Hoa. Trong một thế trận dồn ép, các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn lại tỏ ra thiếu sắc sảo trong những pha dứt điểm...
Bình luận 0

Đội hình xuất phát của U19 Việt Nam: Thủ môn Y Eli Nie, Sỹ Hoàng, Bá Sang, Văn Tới, Văn Xuân, Xuân Tú, Nam Cung, Minh Bình, Hồng Sơn, Văn Công, Bảo Toàn.

img

U19 Việt Nam tự tin bước vào vòng loại giải U19 châu Á 2018 gặp Macau (Trung Quốc) trưa 4.11. 

Trước khi lên đường sang Đài Bắc Trung Hoa dự vòng loại giải U19 châu Á, HLV Hoàng Anh Tuấn đã bày tỏ những nỗi lo về U19 Việt Nam. Theo ông Tuấn, U19 Việt Nam còn nhiều hạn chế về thể lực, khả năng dứt điểm... Điều này sẽ gây ra rất nhiều khó khăn khi phải thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo.

Thêm nữa, trận ra quân bảng H gặp Macau (Trung Quốc) lại diễn ra vào buổi trưa, lệch nhịp sinh học.

Thực tế, U19 Việt Nam đã nhập cuộc với lối chơi tấn công dồn ép Macau. Đối thủ dường như không biết làm cách nào khác ngoài việc phòng ngự số đông bên phần sân nhà và hy vọng vào kết quả hòa.

img

Minh Bình ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 của U19 Việt Nam trước U19 Macau (Trung Quốc) trưa 4.11. Ảnh: I.T

Trong hiệp 1, U19 Việt Nam có 2 cơ hội ngon ăn nhưng hoặc Xuân Tú (số 11) dứt điểm cận thành đưa bóng tìm trúng cột dọc (phút 31); hoặc Minh Bình (số 13) dứt điểm chệch cột dọc ở góc hẹp (phút 39).

Phải sau giờ nghỉ, những nỗ lực của U19 Việt Nam mới được đền đáp. Phút 58, từ pha đá phạt bên cánh trái sát vòng cấm, Văn Xuân (số 8) chuyền ngược ra cho Sỹ Hoàng (số 2) băng lên từ tuyến 2 dứt điểm.

Cú sút hỏng ăn này của Sỹ Hoàng lại vô tình đưa bóng tìm đến đúng chỗ Minh Bình đang chờ sẵn, đệm bóng cận thành hạ thủ môn Wai Chon mở tỷ số.

Đến phút 66, cách biệt được nhân đôi cho U19 Việt Nam. Tác giả của bàn thắng lại là Minh Bình.

Khoảng 25 phút cuối trận, U19 Việt Nam vẫn đẩy cao đội hình tấn công nhưng không ghi được thêm bàn thắng nào. Thắng chung cuộc Macau 2-0, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có màn "khởi đầu xuôi" tại vòng loại U19 châu Á 2018.

Theo lịch thi đấu, 16 giờ ngày 6.11, U19 Việt Nam sẽ thi đấu trận thứ 2 gặp chủ nhà Đài Bắc Trung Hoa. Trận cuối lúc 13 giờ ngày 8.11, U19 Việt Nam gặp Lào.

Tại vòng loại giải U19 châu Á 2018, các đội được chia làm 10 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn đội dẫn đầu mỗi bảng và 5 đội thứ nhì có thành tích xuất sắc vào vòng chung kết cùng chủ nhà Indonesia.

Trong trường hợp chủ nhà Indonesia lọt vào tốp 15 đội nói trên thì xuất thứ 16 dự vòng chung kết sẽ được trao cho đội thứ nhì thứ 6 có thành tích tốt nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem