Duy Mạnh đá 3 trận bị 1 thẻ đỏ, 1 thẻ vàng và 2 quả penalty: Lỗi tại ai?

Thứ năm, ngày 14/10/2021 11:10 AM (GMT+7)
Thi đấu 3 trận tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, Duy Mạnh phải nhận 1 thẻ đỏ gián tiếp, 1 thẻ vàng và đội nhà bị phạt 2 quả penalty. Trung vệ của ĐT Việt Nam hẳn đã có một bài học xương máu cho bản thân.
Bình luận 0

Ngay trận đầu ở vòng loại cuối World Cup 2022 - khu vực châu Á gặp Ả Rập Xê-út, trong một tình huống tham gia phòng ngự, Duy Mạnh có pha xoạc bóng và để bóng chạm tay. Pha quay chậm sau đó cho thấy bóng đập vào đùi cầu thủ Việt Nam bật lên tay Duy Mạnh khi anh đã ngã. Trọng tài người Uzbekistan, Ilgiz Tantashev đã rút thẻ vàng thứ hai với Duy Mạnh và cho Ả Rập Xê-út hưởng phạt đền.

Tấm thẻ đỏ gián tiếp khiến Duy Mạnh phải vắng mặt trong trận đấu với ĐT Australia trên Mỹ Đình. Trung vệ này chỉ trở lại trong trận thua 2-3 trước ĐT Trung Quốc trên sân Sharijah (UAE). Và mới đây, Duy Mạnh lại được xếp đá chính ngay từ đầu bên cạnh Bùi Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải trong trận đấu với Oman.

Duy Mạnh và bài học xương máu với 1 thẻ đỏ, 2 quả penalty - Ảnh 1.

Duy Mạnh có thêm nhiều bài học sau những thất bại và sai lầm vừa qua. Ảnh: S.P

Với 4 thay đổi so với trận đấu gặp ĐT Trung Quốc gồm thủ môn Nguyễn Văn Toản, hậu vệ Hồ Tấn Tài, tiền vệ Phạm Đức Huy và tiền đạo Nguyễn Công Phượng, ĐT Việt Nam đã nhập cuộc khá chệch choạc. Trong đó, hàng phòng ngự đã gặp những sai số trước sức ép liên tục của ĐT Oman.

Ngày ở phút thứ 10, tất cả đã hú hồn khi Duy Mạnh có pha can thiệp khiến Mameel Al Yahmadi ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài người Jordan đã nói không với penalty cho Oman. Ở phút 60, Duy Mạnh bật nhảy vung tay vào mặt cầu thủ đối phương. Trọng tài đã kiểm tra VAR, cho Oman hưởng penalty và nó được cụ thể hóa bằng bàn nâng tỷ số lên 3-1.

Trong cuộc phỏng vấn sau đó, Duy Mạnh nói rằng trọng tài đã không mấy chính xác trong những pha bắt lỗi. Thực tế, trọng tài hay công nghệ VAR đã gây ra những tranh cãi, nhưng cũng phải nói lại, Duy Mạnh cũng như các đồng đội đã có bài học để trưởng thành hơn nhằm cải thiện chuyên môn, bản lĩnh thi đấu cũng như đối diện với những câu chuyện ngoài lề, có thể ập đến với ĐT Việt Nam bất kỳ lúc nào.

Hải Đăng (Theo Bóng Đá Plus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem