Erdogan "mách" Putin: Syria đang nhắm vào quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ

Minh Nhật Thứ ba, ngày 14/05/2019 12:10 PM (GMT+7)
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng chính phủ Syria đang nhắm mục tiêu vào các quan hệ hợp tác Nga-Thổ Nhĩ Kỳ tại Idlib bằng cách vi phạm lệnh ngừng bắn đã được các bên nhất trí.
Bình luận 0

img

Tổng thống Nga Putin (trái) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ayyip Erdogan

Hãng tin Reuters dẫn tuyên bố từ văn phòng của ông Erdogan cho biết thêm rằng, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã nói với người đồng cấp Nga rằng, các cuộc tấn công của quân đội Syria vào dân thường, trường học và bệnh viện ở Idlib - pháo đài cuối cùng của lực lượng nổi dậy không thể được coi là chiến đấu chống khủng bố.

 Sự bùng nổ bạo lực ở khu vực Idlib đã làm rạn nứt một thỏa thuận Nga-Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công của chính phủ Syria vào pháo đài cuối cùng của lực lượng nổi dậy ở Syria kể từ tháng Chín năm ngoái.  

Trong khi đó, hãng tin Sputnik của Nga cho biết, ông Putin và ông Erdogan đã có cuộc thảo luận qua điện thoại về sự leo thang bạo lực ở Idlib cũng như sự vi phạm lệnh ngừng bắn của các nhóm phiến quân trong khu vực. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí cần phải phối hợp hơn nữa để giảm leo thang căng thẳng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem