Fabregas: Tây Ban Nha cần “khóa chặt” Pirlo

Chủ nhật, ngày 01/07/2012 13:13 PM (GMT+7)
Dân Việt - Tiền vệ Cesc Fabregas cho rằng, nếu muốn giành chiến thắng trong trận chung kết Euro 2012, Tây Ban Nha cần phải hạn chế tối đa tầm hoạt động của nhạc trưởng Andrea Pirlo bên phía Italia.
Bình luận 0

Đánh bại Bồ Đào Nha trong trận bán kết, Tây Ban Nha giành quyền vào chơi ở trận chung kết với đối thủ ở vòng bảng là Italia. Trước khi tái ngộ với đội quân áo Thiên thanh, tiền vệ đang khoác áo Barcelona đã lên tiếng cảnh báo các đồng đội của mình cần phải cảnh giác với lão tướng Pirlo.

img
 

Bên cạnh đó, cầu thủ 25 tuổi cũng khẳng định, hàng phòng ngự La Roja cũng không được phép lơ là với hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm trên hàng công của Italia là Mario Balotelli và Antonio Cassano.

Fabregas chia sẻ: “Nếu muốn giành được chiến thắng, chúng tôi cần phải ngăn chặn được Pirlo, bởi anh ấy luôn là người châm ngòi cho mọi đợt tấn công của Italia. Tuy đã lớn tuổi nhưng Andrea vẫn cho thấy khả năng kiểm soát khu trung tuyến cực tốt của mình.

Balotelli là một cầu thủ tuyệt vời. Anh ấy đã ghi được hai bàn thắng trong trận bán kết gặp Đức. Tôi thích cách chơi bóng của Mario. Anh ấy đang là mối đe dọa lớn cho Tây Ban Nha và Cassano cũng vậy.”

Khi được hỏi về vai trò của Andres Iniesta trong màu áo ĐT Tây Ban Nha, F4 nói: “Iniesta vừa trải qua một mùa giải khó khăn với những chấn thương dai dẳng nhưng những gì anh ấy đã làm được tại Euro 2012 quả là điều phi thường. Chúng tôi luôn đặt niềm tin và xem Andres là trung tâm của đội bóng”.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem