Ferdinand ngồi chơi xơi nước hết tháng Tám

Thứ hai, ngày 26/07/2010 11:53 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - HLV Alex Ferguson xác nhận trung vệ Rio Ferdinand sẽ “ngồi chơi xơi nước” cho tới hết tháng Tám để hồi phục chấn thương dây chằng đầu gối.
Bình luận 0
img

Do dính chấn thương dây chằng đầu gối trong quá trình tập huấn chuẩn bị cho World Cup 2010 nên Ferdinand đã phải về nước trước khi giải đấu chưa diễn ra. Hiện cầu thủ này đang được điều trị chấn thương tại trung tâm huấn luyện Carrington.

Các bác sĩ của M.U dự đoán, cầu thủ 31 tuổi có thể đá trận mở màn với Newcastle United vào ngày 16-8. Tuy nhiên HLV Alex Ferguson khẳng định, Ferdinand cần ít nhất 6 tuần để bình phục hoàn toàn.

Ferguson phát biểu trên Telegraph: “Tôi nghĩ, Rio cần điều trị thêm 6 tuần nữa. Đó là chấn thương dây chằng đầu gối và bạn không nên mạo hiểm với cầu thủ của mình”.

Ngoài ra Fergie cũng tiết lộ, Michael Owen cũng không thể ra sân trong giai đoạn đầu mùa giải. Trong khi đó, Gary Neville đã trở lại và sẵn sàng ra sân thi đấu.

“Owen chỉ có thể trở lại sau 6 tuần nữa. Nhưng Gary Neville đã bình phục chấn thương bắp chân. Cậu ấy đã bắt đầu tập luyện từ hôm thứ Sáu tuần trước.

Chấn thương của Owen thật đáng tiếc, vì anh ấy đang có phong độ tốt. Chắc chắn Owen sẽ không thể ra sân từ đầu mùa, nhưng anh ấy sẽ sớm trở lại”, HLV Alex Ferguson bộc bạch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem