FIFA dỡ lệnh cấm, Barcelona sắp ồ ạt mua sắm

Thứ sáu, ngày 25/04/2014 14:33 PM (GMT+7)
Chiều 23.4, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã ra quyết định tạm dỡ bỏ lệnh cấm chuyển nhượng đối với Barcelona. Gần như ngay lập tức, giới lãnh đạo đội chủ sân Nou Camp đã nhóm họp và đề ra những kế hoạch chuyển nhượng rầm rộ.
Bình luận 0
Những nỗ lực kháng cáo của Barcelona đã mang lại kết quả tích cực. Trong buổi chiều hôm qua, Chủ tịch Ủy ban kháng cáo Larry Mussenden cho biết, FIFA đã quyết định tạm dỡ bỏ lệnh cấm chuyển nhượng 14 tháng với Barcelona.

Tất nhiên, đây chỉ là quyết định mang tính tạm thời vì FIFA cần điều tra thêm. Việc đội chủ sân Nou Camp có thực sự trong sạch trong các thương vụ chuyển nhượng cầu thủ trẻ của mình hay không sẽ chỉ được thông tỏ vào giữa tháng 6 tới. Lúc đó trắng đen mới thực sự rõ ràng.

img
Bartomeu và Zubizarreta họp bàn để tính chuyện làm cách mạng nhân sự

Dù sao, quyết định tạm dỡ bỏ lệnh cấm chuyển nhượng của FIFA cũng khiến Barcelona tạm thở phào, nhất là trong bối cảnh nhân sự của họ ngày càng gặp nhiều vấn đề. Ngoài rất nhiều chấn thương, những trụ cột như Victor Valdes, Pinto, Carles Puyol, Javier Mascherano và cả Cesc Fabregas đều khẳng định muốn rời CLB khi mùa giải năm nay khép lại. Vậy nên, đội bóng cần nhanh chóng có thêm những sự bổ xung.

Gần như ngay lập tức, trong buổi tối qua, Ban lãnh đạo Barcelona mà đứng đầu là Chủ tịch Josep Bartomeu và GĐTT Andoni Zubizarreta đã nhóm họp để triển khai các kế hoạch chuyển nhượng. Nên nhớ, FIFA chỉ trì hoãn cho Barcelona có 15 ngày trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2014 trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Chẳng lạ khi giới lãnh đạo lại tỏ ra sốt sắng đến thế. Họ không có nhiều thời gian.

Những thương vụ như David Luiz (Chelsea), thủ môn Marc Andre ter Stegen (Gladbach), tiền vệ Alen Halihovic (Dinamo Zagreb), Willy Caballero (Malaga), Juan Cuadrado (Fiorentina), Mats Hummels và Marco Reus (Dortmund)... được yêu cầu đẩy nhanh. Thậm chí nguồn tin từ El Mundo cho biết, Barcelona sẵn sàng trả giá cao hơn mức cần thiết để những ngôi sao kể trên đến với Nou Camp trước ngày 15.6. Dự tính, họ sẽ tiêu tốn khoảng 150 triệu cho 15 ngày chuyển nhượng sắp tới.

Hôm 2.4 vừa, Ủy ban kỷ luật của FIFA đã ra lệnh cấm Barcelonaa chuyển nhượng cho đến hè năm 2015 do vi phạm các quy định chuyển nhượng quốc tế và đăng ký cầu thủ dưới 18 tuổi. Khi đó FIFA cũng tuyên phạt đội bóng này 370.000 euro và Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha 410.000 euro. Cho đến thời điểm này, chỉ có lệnh cấm chuyển nhượng là tạm dỡ bỏ, còn án phạt tài chính thì vẫn giữ nguyên.
Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem