Forbes: Giá trị của M.U lại tụt thê thảm

Thứ năm, ngày 08/05/2014 12:45 PM (GMT+7)
Theo công bố mới nhất từ Tạp chí kinh tế Forbes, giá trị của M.U đã giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là hệ quả của việc họ bổ nhiệm David Moyes thay thế Sir Alex Ferguson và rồi trải qua một mùa giải trắng tay toàn diện.
Bình luận 0
Mùa giải 2013/2014 coi như đã khép lại với M.U. Mọi thứ thật đáng quên. “Quỷ đỏ” trắng tay trên khắp các mặt trận, thậm còn chẳng giành nổi vé tham dự cúp châu Âu mùa tới. David Moyes, tội đồ trong những chuỗi ngày đen tối vừa qua, đã bị sa thải. Nhưng những hệ lụy và nhà cầm quân người Scotland mang lại cho đội chủ sân Old Trafford thì sẽ còn đeo bám suốt một thời gian dài nữa.

img
Moyes đã khiến M.U lâm vào cảnh lao đao

Theo công bố mới nhất từ Tạp chí kinh tế Forbes, giá trị của M.U đã giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái, tức từ 1,76 tỷ bảng xuống còn 1,65 tỷ bảng. Đây cũng là sự sụt giảm về giá trị lớn nhất của “Quỷ đỏ” suốt nhiều năm qua và họ cũng là 1 trong 3 đội bóng thuộc tốp 10 đại gia thế giới chịu cảnh sụt giảm về giá trị vì những màn trình diễn nghèo nàn trên sân cỏ.

Ngoài M.U, hai đại gia khác là Chelsea và Milan cũng chịu chung cảnh, nhưng mức sụt giảm thì thấp hơn khá nhiều. Chelsea chỉ sụt giảm 4%, còn AC Milan là 9%. Cũng giống như M.U, Chelsea và AC Milan đã phải trải qua một mùa giải trắng tay trên khắp các mặt trận. Đối với Chelsea, may là họ còn giành vé vào chơi bán kết Champions League và có thể kết thúc mùa này trong tốp 3.

Trái người với M.U là sự lên hương của Man City. Giá trị của “Man xanh” đã tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 508 triệu bảng. Nhưng tăng cao nhất có lẽ phải kể đến Bayern Munich, với mức tăng 41% để nâng tổng giá trị của đội bóng lên mức 1,1 tỷ bảng. Real Madrid và Barcelona tiếp tục dẫn đầu trên BXH những đội bóng có giá trị nhất hàng tinh. Năm vừa qua, giá trị của Real Madrid tăng 4%, lên mức 2 tỷ bảng, còn Barcelona tăng 23%, lên mức 1,9 tỷ bảng.

- Chùm ảnh Top 10 CLB giá trị lớn nhất thế giới:

img

1. Real Madrid – giá trị 3,44 tỷ USD (tương đương 2 tỷ bảng).

img

2. Barcelona – 3,2 tỷ USD (tương đương 1,89 tỷ bảng).

img

3. Manchester United – 2,8 tỷ USD (tương đương 1,65 tỷ bảng).

img

4. Bayern Munich – 1,85 tỷ USD (tương đương 1,08 tỷ bảng).

img

5. Arsenal – 1,3 tỷ USD (tương đương 0,7 tỷ bảng).

img

6. Chelsea – 868 triệu USD (tương đương 511 triệu bảng).

img

7. Manchester City – 863 triệu USD (tương đương 507,6 triệu bảng).

img

8. AC Milan – 856 triệu USD (tương đương 504 triệu bảng).

img

9. Juventus – 850 triệu USD (tương đương 500 triệu bảng).

img

10. Liverpool – 691 triệu USD (tương đương 407 triệu bảng).

Tùng Lâm - Minh Chí (Tùng Lâm - Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem