Futsal Việt Nam sáng cửa dự World Cup 2020

Chủ nhật, ngày 28/10/2018 08:10 AM (GMT+7)
Việc hai quốc gia Nhật Bản và Iran thất bại trong cuộc chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2020 khiến khu vực châu Á vẫn giữ nguyên 5 suất tham dự ngày hội futsal lớn nhất thế giới và tạo ra cơ hội lớn cho ĐT futsal Việt Nam.
Bình luận 0

Trong cuộc họp diễn ra vào ngày 27.10 (theo giờ Việt Nam) tại Rwanda, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố quốc gia giành quyền đăng cai VCK Futsal World Cup 2020. Theo đó, Lithuania đã đánh bại Iran, Nhật Bản và New Zealand để trở thành nước chủ nhà của ngày hội futsal lớn nhất thế giới được diễn ra 2 năm sau. Giải đấu kéo dài từ ngày 12.9 đến 4.10.2020, quy tụ 24 đội tuyển tham dự.

img

Futsal Việt Nam có cơ hội lớn giành vé dự VCK World Cup 2020

Việc quốc gia châu Âu này giành quyền đăng cai World Cup 2020 là một thông tin vui giành cho futsal Việt Nam. Bởi khu vực châu Á tiếp tục giữ nguyên 5 suất tham dự đấu trường futsal lớn nhất thế giới.

Trước đó, nhiều nguồn tin nhận định World Cup 2020 được ấn định tổ chức tại một nước châu Á. Thậm chí, chính FIFA thừa nhận nếu Nhật Bản giành chiến thắng, châu lục đông dân nhất thế giới sẽ giảm từ 5 xuống còn 4 suất tham dự cho các đội bóng tham dự vòng loại.

5 suất tham dự VCK World Cup 2020 được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tính vào thành tích của các đội tham dự tại giải futsal châu Á 2020, diễn ra vào tháng 3. Theo đó, 4 đội tuyển lọt vào bán kết sẽ giành tấm vé trực tiếp đến Lithuania. Tấm vé còn lại được xác định ở trận play-off giành cho 4 đội thất bại tại vòng tứ kết.

Tại giải futsal châu Á 2016, tuyển futsal Việt Nam đã đánh bại Nhật Bản ở trận tứ kết để giành vé dự World Cup 2016. Tại giải đấu trên đất Colombia, thầy trò HLV Bruno Garcia xuất sắc lọt đến vòng 1/8. Hai năm sau, đội tuyển đã có cuộc "lột xác" mạnh mẽ từ trên băng ghế huấn luyện đến dàn cầu thủ.

Hiện tuyển futsal Việt Nam dưới "trướng" Miguel Rodrgio vừa kết thúc chuyến tập huấn tại Thái Lan nhằm chuẩn bị cho giải futsal Đông Nam Á 2018 được diễn ra vào đầu tháng 11 tới. Đây là bước chạy đà quan trọng để ông Miguel có những rắp ráp, thử nghiệm đội hình trước khi bước vào sân chơi châu lục 2 năm sau.

Bên cạnh 5 suất giành cho châu Á, 19 suất còn lại tham dự VCK World Cup 2018 được chia đều cho các khu vực Bắc và Trung Mỹ (4 suất), Nam Mỹ (4 suất), châu Âu (7 suất), châu Đại Dương (1 suất) và châu Phi (3 suất). Hiện tuyển Argentina đang là nhà đương kim vô địch của giải đấu.     

Hữu Thành (Webthethao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem