G-20 cam kết cắt giảm 50% thâm hụt tài chính

Thứ hai, ngày 28/06/2010 10:35 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chiều 27-6, Hội nghị Thượng đỉnh G-20 diễn ra tại Toronto, Canada đã bế mạc sau khi các nhà lãnh đạo nhất trí sẽ cắt giảm ít nhất 50% mức thâm hụt tài chính trước năm 2013.
Bình luận 0

Phát biểu với phương tiện truyền thông khi hội nghị kết thúc, Thủ tướng Canada Stephen Harper nói rằng "nhiều mục tiêu rõ ràng" đã được đề ra trong một nỗ lực nhằm thúc đẩy tiến trình phục hồi kinh tế vốn đang "thiếu ổn định và mong manh".

img
Các nhà lãnh đạo thảo luận bên lề hội nghị.

Tuyên bố Hội nghị Thượng đỉnh Toronto của G-20 nêu rõ: "Các nền kinh tế phát triển đã cam kết sẽ cắt giảm ít nhất 50% mức thâm hụt tài chính hiện nay trước năm 2013 và bình ổn hoặc giảm tỷ lệ nợ công-GDP của chính phủ trước năm 2016".

Các nhà lãnh đạo G-20 cũng hối thúc "một số" quốc gia mới nổi hãy nới lỏng chính sách kiểm soát đồng nội tệ hơn nữa. Các nhà lãnh đạo thừa nhận rằng ưu tiên cao nhất của G-20 là "đảm bảo và đẩy mạnh phục hồi kinh tế, đồng thời đặt nền tảng cho tăng trưởng ổn định và cân bằng cũng như gia cố các hệ thống tài chính trước mọi rủi ro".

Hội nghị Thượng đỉnh G-20 năm 2012 sẽ được tổ chức tại Mexico

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem