Gần 4.000 nhà ở khu đô thị bị ngập do mưa lũ miền Trung

Đình Thắng Thứ hai, ngày 10/12/2018 11:35 AM (GMT+7)
Mưa lớn trong hai ngày 8 - 9.12 gây ngập nặng ở các tỉnh miền Trung, chủ yếu từ Thanh Hóa đến Bình Định, gây thiệt hại về người và tài sản. Có gần 4.000 nhà bị ngập, chủ yếu ở các khu đô thị.
Bình luận 0

Theo báo cáo nhanh sáng 10/12 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh thành miền Trung. Tỉnh Quảng Trị có 2 người chết do nước  cuốn vào cống; có 3.834/4.564 nhà bị ngập (Nghệ An 730, hiện đã hết ngập; Quảng Trị 544; Đà Nẵng 1.143; Quảng Nam 60; Quảng Ngãi 35; Bình Định 2.052); ngập chủ yếu ở các khu đô thị và đang rút chậm theo chiều.

img

Mưa lớn trong hai ngày 8 - 9.12 gây ngập nặng ở các tỉnh miền Trung, chủ yếu từ Thanh Hóa vào đến Bình Định, gây thiệt hại về người và tài sản. Có gần 4.000 nhà bị ngập chủ yếu ở các khu đô thị. Ảnh: IT

Cập nhật tình hình thời tiết ngày hôm nay theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo ngày 11.12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Bắc Bộ trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ, vùng núi 9-11 độ. Đợt rét đậm này có khả năng kéo dài 2-3 ngày. Ở vịnh Bắc Bộ và Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) từ ngày 11/12, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8; biển động mạnh.

img

Mưa lớn trong hai ngày 8 - 9.12 gây ngập nặng ở các tỉnh miền Trung, chủ yếu từ Thanh Hóa vào đến Bình Định, gây thiệt hại về người và tài sản. Có gần 4.000 nhà bị ngập chủ yếu ở các khu đô thị. Ảnh: IT

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào và có nơi có dông; Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Lý giải việc vì sao các tỉnh miền Trung mưa to bất thường, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc kết hợp với ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên đêm 8 và ngày 9.12, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa đã có mưa to đến rất to như Đà Nẵng 635mm, Tam Kỳ (Quảng Nam) 426.5mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 377.7mm, Quảng Ngãi 149.2mm, Hoài Nhơn (Bình Định) 159.4mm.

Cũng theo ông Lâm, trong đêm 8 và ngày 9.12, các tỉnh phía Nam của Trung Bộ từ Đà Nẵng đến Bình Định mưa to hơn so với khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế vì tại các tỉnh phía Nam có sự kết hợp của 3 yếu tố gây mưa to đến rất to đó là: Gió Đông Bắc tầng thấp, địa hình và gió Đông đến Đông Nam trên cao bổ sung thêm hơi ẩm. Còn ở khu vực Trung Bộ từ Huế trở ra Thanh Hóa thuần túy là gió Đông Bắc và địa hình. Tại đây trên cao là gió Đông Nam thổi dọc theo địa hình nên hầu như không có tác dụng làm tăng hội tụ ẩm dẫn đến lượng mưa tại Huế có phần nhỏ hơn so với các tỉnh nằm ở phía Nam.

Trong 5-7 ngày tới, không khí lạnh sẽ tạm suy yếu và rút lui về phía Bắc trong ngày 10.12 và sẽ được tăng cường trở lại trong ngày 11.12. Do đó, mưa tại các tỉnh ven biển Trung Bộ cũng sẽ giảm và dịch ra phía Bắc, trọng tâm mưa sẽ là ở khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định, trong đó đáng lưu ý khu vực Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem