• Ngày 9.4, Sở GDĐT Ðăk Lăk thông báo, trong đợt II năm học 2013-2014, Ðăk Lăk có 3.241 học sinh được cấp hơn 201 tấn gạo từ nguồn gạo dự trữ quốc gia.
  • Mạng tin Inquirer.net của Philippines ngày 4.4 cho biết, bước đầu đã có 5 nhà thầu tiềm năng, trong đó có Việt Nam, đăng ký vào danh sách cung cấp 800.000 tấn gạo cho Philippines.
  • Trưa 25.12, qua điện thoại, chị Nguyễn Thị Nhung (28 tuổi, thôn Đông, xã An Hải) cho biết: Hiện nay trên đảo khan hiếm nhất là rau xanh và các loại củ quả. Hiện các mặt hàng này còn rất ít.
  • (Dân Việt) - Theo Bộ NNPTNT, tính đến cuối năm 2012, tổng tích lượng kho chứa lúa, gạo ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã đạt 5,38 triệu tấn, trong đó kho gạo là 4,36 triệu tấn, lúa 1,02 triệu tấn (chiếm 19%).
  • (Dân Việt) - Rõ ràng là nông dân chưa nhận được một sự điều hành năng động, kịp thời. Được mùa thì giá rớt. Mất mùa giá lên, nhưng nông dân lại không có sản phẩm bán. Kiểu gì thì nông dân cũng thiệt.
  • (Dân Việt) - Ngày 17.7, bà Lê Thị Kim Đơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh xây dựng từ 3-5 kho gạo dự trữ.
  • (Dân Việt) - Diễn biến giá lương thực giảm như thời gian qua có thể nói là hiếm thấy. Điều này thể hiện trên nhiều mặt, trước hết, giá lương thực đã giảm 6 tháng liền và tính chung 6 tháng, giá lương thực đã giảm 4,68%.
  • (Dân Việt) - Ngày 2.1.2012, ông Phan Đình Phương - Chủ tịch UBND xã An Bình (đảo Bé), huyện Lý Sơn, cho biết: Huyện đã tiến hành xuất gạo tại kho dự trữ lương thực để cấp cho 345 nhân khẩu trong xã, với mức bình quân 1kg/người.
  • Một nguồn tin giấu tên tại Bangkok cho biết Indonesia sẽ tạm thời không mua gạo của Chính phủ Thái Lan hoặc từ các công ty tư nhân của nước này, vì không hài lòng trước quyết định hủy bỏ kế hoạch đã ký trước đó bán 300.000 tấn gạo cho Indonesia do giá thấp.
  • (Dân Việt) - Mấy ngày qua, giá gạo bán lẻ tại các tỉnh, thành ĐBSCL liên tục tăng cao. Và tâm lý của cả người mua và người bán đang bị đè nặng vì không biết “biểu đồ” giá sẽ đi lên hay xuống!