Gặp mèo hai mặt “cao niên” nhất thế giới

Thứ hai, ngày 03/10/2011 06:49 AM (GMT+7)
Dân Việt - Frank-Louie, chú mèo xám nổi tiếng thế giới vì có hai miệng, hai mũi, ba mắt, đã bước sang tuổi 12, và trở thành bậc “cây cao bóng cả” nhất trong “cộng đồng mèo hai mặt”.
Bình luận 0

Sara Wilcox, phát ngôn viên Kỷ lục Guiness Thế giới, khẳng định, Frank-Louie là “mèo Janus sống thọ nhất thế giới” tính tới thời điểm này.

img
Ảnh: Reuters

Cái tên “mèo Janus” ra đời xuất phát từ sự liên tưởng tới vị thần Janus hai mặt trong thần thoại Hy Lạp. Vị thần này có mặt nhìn về phía trước, mặt khác nhìn về phía sau, tương trưng cho quá khứ và tương lai.

Frank-Louie mắc phải hội chứng diprosopia khá hiếm gặp. Theo đó, một vài bộ phận trên khuôn mặt bị … photo sang “bản thảo” dính liền.

Trên thế giới, không phải chỉ có mình Frank-Louie mắc chứng lạ này. Tuy nhiên, phần lớn những chú mèo hai mặt chỉ sống được ít ngày.

Frank-Louie được sinh ra vào ngày 8.9.1999. Chủ nhân của chú là Marty, một nữ nhân viên thú y sống ở Massachusetts, Mỹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem