Gây quỹ cho chuyển nhượng Hè, M.U "thanh lý" 6 ngôi sao

Minh Tú Thứ năm, ngày 16/07/2020 05:10 AM (GMT+7)
Để có tiền mua tân binh ở kỳ chuyển nhượng Hè này, M.U đã quyết định bán 6 cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ole Solskjaer.
Bình luận 0

M.U đã thi đấu thăng hoa kể từ khi Bruno Fernandes đến vào tháng Một. Từ vị trí tưởng chừng như không thể cạnh tranh vé dự Champions League, M.U đã leo một mạch lên top 5 và cân bằng điểm với Leicester City sau vòng 35. Tuy nhiên, tham vọng của Quỷ đỏ chắc chắn không chỉ dừng ở cuộc đua top 4, mà đó là trở lại ngai vàng nước Anh.

Solskjaer trên đường đưa M.U trở lại đỉnh cao

Solskjaer trên đường đưa M.U trở lại đỉnh cao

Như HLV Ole Solskjaer đã thừa nhận trước đó, M.U cần tăng cường một vài vị trí để có đội hình đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch. Nhà cầm quân người Na Uy thừa nhận, Qủy đỏ hiện tại không thể sánh với Liverpool và Man City.

Theo The Telegraph, M.U sẽ "thanh lý" 6 cầu thủ để lấy tiền mua sắm ở kỳ chuyển nhượng Hè này, gồm Alexis Sanchez, Chris Smalling, Marcos Rojo, Phil Jones, Jesse Lingard và Diogo Dalot. Quỷ đỏ đã sẵn sàng lắng nghe mọi lời đề nghị cho 6 ngôi sao này.

Hiện Sanchez, Smalling và Rojo đang lần lượt được cho mượn ở Inter Milan, Roma và Estudiantes. Trong đó, BLĐ M.U rất muốn bán đứt Sanchez vì anh không có đóng góp gì cho đội bóng trong khi CLB vẫn phải hỗ trợ trả lương 175 nghìn bảng/tuần. Còn Smalling có khả năng sẽ được bán đứt cho Roma với mức phí 21 triệu bảng.

Lingard và Jones không còn được trọng dụng

Lingard và Jones không còn được trọng dụng

Ba ngôi sao còn lại là Jones, Lingard và Dalot đều không có chỗ đứng ở đội hình chính M.U hiện tại. Bộ đôi ngôi sao người Anh không còn nằm trong kế hoạch của Solskjaer và chỉ có 11 lần ra sân ngay từ đầu ở Premier League mùa này. Trong khi đó, Dalot, cầu thủ được Mourinho mua về và ca ngợi là "sao trẻ xuất sắc nhất châu Âu", đã không được Solsa trọng dụng.

Cũng theo The Tlelegraph, M.U muốn tăng cường 1 tiền đạo và 1 trung vệ chất lượng. Ngôi sao chạy cánh Jadon Sancho là một mục tiêu của Quỷ đỏ nhưng thương vụ bị đình chệ vì Dortmund giữ giá quá cao (100 triệu bảng). Ở hàng thủ, Solskjaer muốn chiêu mộ một cầu thủ có thể đá cặp ăn ý với Harry Maguire.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem