• Bằng việc trồng và sản xuất sản phẩm cao cà gai leo mang thương hiệu Thanh Bình từ cây dược liệu cà gai leo mà hai vợ chồng trẻ Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Thị Giang ở xã Cự Nẫm (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) lãi hàng trăm triệu/năm.
  • Không chỉ cung cấp miễn phí cây giống cà gai leo cho bà con, anh Bùi Quý Hợi, Giám đốc Hợp tác xã Nông – Lâm nghiệp Bảo Hiệu (xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) còn hướng dẫn kỹ thuật trồng cà gai leo và đứng ra bao tiêu sản phẩm đầu ra cho bà con. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của anh Hợi mà nhiều hộ dân ở xã Bảo Hiệu của thu nhập ổn định, cuộc sống trở lên khấm khá hơn trước rất nhiều nhờ trồng cà gai leo-loài cây dại một thời.
  • Không giống như các bạn học cùng khóa khác, sau khi có tấm bằng Cao đẳng trong tay, anh Bùi Quý Hợi, 36 tuổi, xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy (Hòa Bình) lại quyết định về quê lập nghiệp bằng mô hình trồng cà gai leo-loại cây vốn mọc dại, nhờ đó mà mỗi năm gia đình anh Hợi bỏ túi cả tỷ đồng.