Năm 2023, kỳ vọng giá dầu trung bình sẽ dao động trong khoảng 80 ~ 90 USD/thùng. Chất xúc tác hỗ trợ giá dầu có thể là việc Trung Quốc mở cửa trở lại cùng với việc giảm tiến độ tăng lãi suất của Fed trong nửa cuối năm tới.
Giá dầu châu Á đã tăng hơn 2% trong phiên giao dịch chiều 11/11 sau khi Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, đã nới lỏng một số hạn chế COVID-19.
Tổ chức OPEC Plus (OPEC+) do Ả Rập Xê-út dẫn đầu khẳng định sẽ cắt giảm khoảng 2 triệu thùng/ngày là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự chia rẽ ngày càng gia tăng giữa Mỹ và Ả Rập Xê-út, quốc gia từng đóng vai trò trung tâm trong chính sách Trung Đông của Mỹ.
Theo kết quả cuộc khảo sát do Reuters thực hiện, 42 nhà kinh tế và nhà phân tích dự báo giá dầu Brent sẽ đạt trung bình 100,45 USD/thùng trong năm nay và 93,70 USD/thùng vào năm 2023.
Lãnh đạo doanh nghiệp xăng dầu đầu mối dự đoán giá xăng bán lẻ trong nước có thể giảm lần thứ tư liên tiếp do thị trường dầu thô và xăng dầu thành phẩm đều giảm.
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) nhận định, thị trường dầu thô vẫn chưa thể tìm được điểm tựa vững chắc từ các yếu tố cơ bản về cung cầu, thay vào đó lại gặp phải sức ép rất mạnh đến từ các yếu tố vĩ mô, đặc biệt là cuộc chiến chống lạm phát của các ngân hàng Trung ương lớn trên thế giới.
Nga đã tiếp cận một số nước châu Á để thảo luận về các hợp đồng bán dầu dài hạn với mức chiết khấu sâu, lên tới 30% trong bối cảnh Mỹ thúc đẩy kế hoạch áp trần với giá dầu của nước này trên thị trường quốc tế, hãng tin Bloomberg hôm 24-8 dẫn lời một quan chức phương Tây cho hay.
Giá xăng dầu hôm nay 4/8: Giá dầu thô đang biến động mạnh chưa từng thấy trong phiên giao dịch sáng nay khi thị trường vẫn đang tỏ ra lo ngại về rủi ro địa chính trị gia tăng. Brent tuột về mốc dưới 97 USD/thùng...