Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gạo trong 2 tháng đầu năm 2021 đạt 608.768 tấn, tương đương 336,18 triệu USD, giảm 34,45% về khối lượng và giảm 21,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.
Những ngày đầu tháng 2/2020, giá gạo 5% tấm của Việt Nam tăng vọt, đạt 518 USD/tấn. Theo dự báo, năm 2021, xuất khẩu gạo chất lượng cao sang các thị trường EU, Anh, Hàn Quốc sẽ tăng vọt.
Giá nông sản hôm nay ghi nhận mặt hàng cà phê có dấu hiệu tích cực khi đảo chiều tăng 400-500 đồng/kg. Lợn hơi vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt" tại cả ba miền trên cả nước. Tiêu vẫn tiếp tục những ngày giao dịch ảm đạm.
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam trong tuần này tăng lên mức cao nhất trong 9 năm qua khi tình trạng thiếu hụt container rộng đẩy cước phí tàu biển tăng cao. Cụ thể, giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam RI-VNBKN5-P1 mới đây đã tăng lên mức 500 đô la Mỹ/tấn.
Do nhu cầu từ các thị trường tăng cao, gạo là một trong những mặt hàng nông sản vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng xuất khẩu. 11 tháng năm 2020, xuất khẩu gạo đạt 5,74 triệu tấn, trị giá 2,85 tỷ USD. Đặc biệt, giá gạo 5% tấm của Việt Nam trong tháng 11 đạt gần 500 USD/tấn.
Chỉ trong tháng qua, giá gạo xuất khẩu nước ta tăng từ 20 đến 30 USD/tấn so với tháng trước đó. Đây là tín hiệu vui đối với người dân và doanh nghiệp xuất khẩu gạo khi một năm gặp nhiều khó khăn thách thức từ dịch bệnh và thiên tai.
Xuất khẩu gạo Việt Nam vào thị trường EU còn khá khiêm tốn - chỉ bằng 1/6 so với Thái Lan, 1/4 so với Campuchia. EVFTA có hiệu lực, cam kết đưa thuế suất về 0% sau 3-5 năm, tiềm năng xuất gạo vào EU đang rất lớn. Nhưng doanh nghiệp Việt Nam phải làm gì ?