Gia lâm
-
Thông tin Hà Nội xin cơ chế đặc thù để đưa 4 huyện: Hoài Đức, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì lên quận vào năm 2020 đã khiến giá đất tại 4 huyện này tăng chóng mặt. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng cho rằng, cần phải cảnh giác trước việc thổi giá của “cò đất”.
-
Đề xuất đưa 4 huyện gồm: Thanh Trì, Đông Anh, Hoài Đức, Gia Lâm lên quận vào năm 2020 khiến giá đất bất ngờ tăng chóng mặt. Cần tỉnh táo trước những chiêu trò của cò đất.
-
Thực chất, trồng rau "phó giáo sư" là tên gọi vui nông dân xã Đặng Xá (Gia Lâm, Hà Nội) đặt cho quy trình canh tác có sự tham gia của các bên (PGS) để giám sát, đánh giá và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Nhờ áp dụng PGS, ý thức sản xuất theo quy trình an toàn của người dân được nâng lên.
-
Nông sản của nông dân Thủ đô được tiêu thụ qua hợp đồng vẫn còn rất khiêm tốn, phần lớn bà con phải phụ thuộc vào thương lái hoặc các chợ đầu mối. Thời gian tới, thành phố sẽ đẩy mạnh xây dựng các chuỗi liên kết có sự giám sát của các bên.
-
Buổi sáng tháng Giêng mùa xuân Kỷ Hợi 2019 trên quê hương Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội), bầu trời xanh bừng lên trong nắng. Phóng tầm mắt nhìn ra xa tít tắp những cánh đồng xanh non, đón ngọn gió quê mát rượi, cảm giác của tôi về một vùng đất thật thú vị... =
-
Những con lợn mắc dịch lở mồm long móng (LMLM) tại xã Gia Lâm (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) được người dân đem vứt xuống đầy con suối Cam Ly gây ô nhiễm môi trường, bốc mùi hôi thối nồng nặc và đặc biệt là khiến nguy cơ bùng phát dịch lan rộng ra các địa bàn lân cận.
-
Một gia đình sinh sống tại khu đô thị Đặng Xá (Gia Lâm, TP.Hà Nội) phản ánh, họ đang bị kiểm soát khi ở chính trong ngôi nhà của mình ở khu đô thị này.
-
Một quyết định bị khởi kiện hành chính, đang trong quá trình giải quyết theo trình tự phúc thẩm nhưng lại được bị đơn gấp rút mang ra thi hành, bất chấp việc người dân cam kết tự nguyện thực hiện.
-
Sau khi Báo điện tử Dân Việt phản ánh về tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại thôn Linh Quy, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm (Hà Nội), ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã chỉ đạo xử lý.
-
UBND tỉnh Lâm Đồng đã có chỉ đạo đối với các đơn vị liên quan điều tra xử lý vụ việc 674 cây thông tại tiểu khu 274 (lâm phần do BQLRPH Nam Ban quản lý) bị khoan lỗ trên thân cây đầu độc.