Giả mạo
-
Sau khi nhắn tin và được tư vấn trên fanpage có tích xanh mang tên “Minawa Kenhga Resort & Spa Ninh Binh”, du khách người Hải Phòng đã chuyển khoản 5 lần tiền với tổng hơn 1 tỉ đồng để đặt phòng. Tuy nhiên, sau đó du khách này không thể liên lạc được với khu nghỉ dưỡng.
-
Theo luật sư, trường hợp cơ quan điều tra xác định là có tội, các đối tượng gây ra vụ việc có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 359 Bộ luật hình sự 2015.
-
Người đàn ông đeo khẩu trang kín mặt, giả mạo là Phó giám đốc bệnh viện yêu cầu người nhà bệnh nhân đưa tiền để truyền dịch, truyền máu và cho thuốc bổ.
-
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) vừa phát thông báo cảnh báo trang web lừa đảo và giả mạo Công ty.
-
Từng đóng trong phim cảnh sát hình sự, Nguyễn Duy Hưng lấy tên giả và tự nhận là người của Viện kiểm sát nhân dân tối cao để lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng tiền "chạy án, chạy việc" với một số người.
-
Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại và xây dựng Phương Thành sử dụng báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính giả, khai thác trái phép tài nguyên, nâng khống các hợp đồng thi công xây dựng trục lợi hơn 30 tỷ đồng.
-
Chỉ sau 8 ngày nhậm chức, Phó Giám đốc Sở TNMT tỉnh Quảng Trị Đặng Trọng Vân đã bị giả chữ ký để làm giả 3 sổ đỏ. Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.
-
Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thừa Thiên Huế cảnh báo tình trạng giả mạo BHXH Việt Nam để lừa đảo.
-
Thời gian gần đây, một số trang mạng xã hội đã giả mạo hãng hàng không để bán dịch vụ trại hè, hướng nghiệp. Các trang này sử dụng hình ảnh cán bộ, nhân viên, máy bay, logo của hãng tạo nhiều bài viết trên mạng xã hội.
-
Ngày 29/3, Bệnh viện Chợ Rẫy đã thông tin về một trang fanpage giả mạo Khoa Tạo hình thẩm mỹ của bệnh viện.