Giá muối

  • Thời điểm này, diêm dân Bình Thuận đang thu hoạch cao điểm vụ muối năm 2014. Năm nay nhờ thời tiết thuận lợi, nắng kéo dài không có mưa trái vụ nên sản lượng muối tăng, năng suất đạt từ 10-13 tấn/ha, tăng 2 - 3 tấn/ha so với những năm trước.
  • Ông Nguyễn Quang Khải - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Muối và Thương mại Miền Trung (có nhà máy đặt tại TP.Quy Nhơn, Bình Định), cho biết: Thời điểm này, diêm dân trong tỉnh đang bắt đầu thu hoạch vụ muối mới, do sản lượng chưa nhiều nên giá muối đang ở mức khá cao.
  • “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”, câu tục ngữ cho thấy phong tục từ ngàn xưa của người Việt. Theo quan niệm truyền thống, mua muối đầu năm sẽ mang lại điều may mắn, an lành.
  • Theo Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối (Bộ NNPTNT), trong năm 2013, diện tích sản xuất muối cả nước ước đạt 14.189ha; trong đó diện tích muối sản xuất công nghiệp đạt 3.394ha.
  • Sáng 20.9, ông Phạm Cho – cán bộ phụ trách nông – lâm – diêm nghiệp xã Phổ Thạnh (Đức Phổ, Quảng Ngãi) cho biết: Hiện giá muối Sa Huỳnh đang ở mức từ 1.800 – 2.000 đồng/kg, tăng 800 – 1.000 đồng/kg so với 3 tháng trước.
  • Theo Bộ NNPTNT, tính đến cuối tháng 7, diện tích sản xuất muối cả nước ước đạt 14.189ha, trong đó diện tích muối công nghiệp đạt 3.394ha.
  • (Dân Việt) - Theo dự báo của Bộ NNPTNT, giá muối trong tháng 6 tới có khả năng tăng nhẹ. Hiện giá muối tại miền Bắc hiện đang ở mức 1.600 - 2.200 đồng/kg (giảm 300 đồng/kg so với tháng trước); khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giá muối đen và vàng là 900 - 1.000 đồng/kg, muối trắng 1.200 - 1.700 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với tháng trước.
  • (Dân Việt) - Những ngày sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ, trên các đồng muối thuộc xã Cát Minh (Phù Cát), Mỹ Thành, Mỹ Cát (Phù Mỹ), Phước Thuận (Tuy Phước)…, bà con diêm dân đang đồng loạt đổ ra đồng cải tạo đồng muối.
  • Dân Việt - Những ngày qua, diêm dân xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương ra đồng tu sửa ruộng muối để bước vào vụ sản xuất 2013, sớm từ 1 – 2 tháng so với những năm trước.
  • (Dân Việt) - Bộ NNPTNT cho biết, từ đầu năm đến nay, lượng muối nhập khẩu ước đạt 143.149 tấn, chủ yếu từ Ấn Độ và Trung Quốc.