Giá xuất khẩu hạt tiêu của VN sẽ tiếp tục tăng

Thứ ba, ngày 27/07/2010 18:27 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bộ Công Thương cho biết, từ nay đến hết năm 2010, nguồn cung hạt tiêu thế giới tiếp tục bị hạn hẹp. Do đó, giá hạt tiêu thế giới cũng như giá xuất khẩu hạt tiêu của VN sẽ còn tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm.
Bình luận 0

Sản lượng hạt tiêu toàn cầu năm 2010 chỉ đạt khoảng 230.000 tấn, giảm 60.000 tấn so với dự báo trước đó của Hiệp hội Hạt tiêu thế giới và giảm 18% so với năm 2009.

Giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam hiện đạt trung bình 3.270 USD/tấn (có lô hàng xuất giá cao hơn, có lô xuất giá thấp hơn).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem