Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia: Thêm vui vì có tân binh

Chính Minh Thứ sáu, ngày 30/01/2015 09:59 AM (GMT+7)
Khác với mọi năm, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia (VĐQG) 2015 sẽ có sự xuất hiện của tân binh trẻ Tao Đàn từ TP.HCM. Điều này được kỳ vọng như một cú hích sẽ giúp giải nữ vui hơn...
Bình luận 0

Được thi đấu nhiều là tốt

Trong năm 2014, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên (HLV) Mai Đức Chung đã đặt mốc son lọt tới bán kết ASIAD 2014.

Nói về thành quả này, cựu tuyển thủ Đỗ Thị Ngọc Châm - Quả bóng Vàng Việt Nam 2008 ca ngợi: “Trước đây, bóng đá nữ Việt Nam có mơ cũng không nghĩ tới có ngày lọt tới bán kết một kỳ ASIAD. Những gì thầy trò HLV Mai Đức Chung làm được ở ASIAD 2014 đúng là kỳ tích”.

img
Tuyển thủ Minh Nguyệt (trái) mong bóng đá nữ có trong chương trình thi đấu SEA Games 2015. Ảnh: Minh Hoàng

Kỳ tích này không chỉ dừng ở ý nghĩa như một kết quả vô cùng bất ngờ, mà quan trọng hơn, nó xoa dịu nỗi đau mất suất dự World Cup 2015 vào tay Thái Lan. “Tại tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 2014, chúng tôi đã thắng Thái Lan 2-1. Điều này chứng minh trình độ giữa bóng đá nữ Việt Nam và Thái Lan không có nhiều khoảng cách như nhiều người nghĩ. Nếu được đầu tư tốt về mọi mặt, chúng ta có thể khẳng định vị trí số 1 trên đấu trường khu vực, trước khi nghĩ đến những cái đích xa hơn” - HLV Mai Đức Chung nói.

 

Trước câu hỏi của NTNN liên quan tới những tác động từ việc giải vô địch quốc gia (VĐQG) nữ 2015 sẽ có 7 đội, thay vì 6 đội như trước, HLV Mai Đức Chung bày tỏ: “Bỏ qua những tiểu tiết, việc giải VĐQG có thêm đội thi đấu trước mắt theo tôi là tốt. Các nữ cầu thủ vốn có quá ít trận đấu sẽ có điều kiện thi đấu nhiều hơn. Các cháu ở đội Tao Đàn cũng đều trong lứa U19 cả thôi, và hy vọng họ sẽ tạo được sức hút, sự mới lạ như lứa trẻ của HAGL ở V.League. Từ đó, bóng đá nữ Việt Nam sẽ có thêm nhiều lứa U19 khác. Chỉ khi đó, ban huấn luyện mới có thêm nhiều sự lựa chọn, tạo dựng đội tuyển mạnh, bền vững trong tương lai”.

Hồi hộp chờ SEA Games

Đồng cảm với những khó khăn mà các nữ cầu thủ phải đối mặt trong hành trình theo đuổi niềm đam mê, tại lễ công bố và bốc thăm xếp lịch thi đấu giải bóng đá nữ VĐQG diễn ra sáng 29.1, đại diện nhà tài trợ Thái Sơn Bắc đã cam kết sẽ gắn bó thêm 3 năm (2015-2017). Trước đó, Thái Sơn Bắc đã là nhà tài trợ chính cho giải VĐQG nữ trong 3 năm từ 2012- 2014.

Theo điều lệ, 7 đội nữ tham dự giải VĐQG 2015 sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt đi-về. Các trận lượt đi sẽ diễn ra từ 5 đến 26.3 tại sân Thống Nhất (TP.HCM); lượt về từ 21.6 đến 12.7 tại sân Hà Nam (TP.Phủ Lý). Đội vô địch sẽ nhận được số tiền lên tới 300 triệu đồng (đội vô địch 2014 nhận 200 triệu đồng).

Việc được tham dự SEA Games 2015 cũng là sự chờ đợi của nhiều tuyển thủ nữ. Về vấn đề này, ông Lê Hoài Anh - Tổng Thư ký VFF chia sẻ: “Cùng với các nước khác trong khu vực, VFF đã có công văn gửi Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á đề nghị tổ chức môn bóng đá nữ tại SEA Games 2015. Nếu được chấp nhận, VFF sẽ điều chỉnh lịch thi đấu giải bóng đá nữ VĐQG cho phù hợp nhất”.

HLV Mai Đức Chung cho hay: “VFF vẫn đang trong quá trình tìm kiếm HLV người Nhật Bản có chất lượng cho đội tuyển. Trong trường hợp tìm được thì quá tốt, tôi sẵn sàng lùi về làm trợ lý. Còn nếu không, tôi vẫn vui vẻ làm HLV trưởng đội tuyển nữ”.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem