Giải cứu sông tô lịch
-
Hệ thống ống cống dài 21km thu gom nước thải dọc sông Tô Lịch về nhà máy Yên Xá (Hà Nội) dự kiến sẽ hoàn thành năm 2024 và được kỳ vọng sẽ "giải cứu" sông Tô Lịch trước sự ô nhiễm nghiêm trọng.
-
Với kích thước lớn nhất miền bắc, trạm bơm của nhà máy nước thải Yên Xá (Hà Nội) được coi là "vũ khí đặc biệt" góp phần giúp nhà máy đạt công suất xử lý nước 270.000m3/ngày để giải cứu những con sông chết như sông Tô Lịch, sông Nhuệ, sông Lừ, sông Sét.
-
Trao đổi với PV Dân Việt, nhiều chuyên gia cho rằng, đã đến lúc chính quyền TP. Hà Nội phải thẳng thắn nhìn nhận vấn đề ô nhiễm, xử lý, cải tạo sông Tô Lịch không phải là của Hà Nội mà của cả hệ thống chính quyền cơ sở lân cận, thậm chí phải xử lý theo quy mô quốc gia.
-
Để giải cứu, hồi sinh sông Tô Lịch, hơn 10 năm nay, bằng sự quan tâm và những nỗ lực, TP. Hà Nội đã tìm nhiều biện pháp để khắc phục tình hình và mong muốn “xây dựng một tuyến xe buýt đường thủy giúp giảm gánh nặng áp lực giao thông cho các tuyến đường bộ cũng như có thể triển khai kế hoạch du lịch trên sông Tô Lịch”.
-
“Tôi có ý kiến là xử lý sông Tô Lịch phải tách riêng hồ Tây. Vì hồ Tây là nơi đa dạng sinh học của khu vực đồng bằng bắc bộ đã được Thủ tướng phê duyệt là nơi bảo tồn sinh học, bảo tồn nước nội địa cấp Quốc gia..." GS.TS Mai Đình Yên nói.
-
Việc bổ cập nước sông Hồng “giải cứu” sông Tô Lịch được đại diện công ty Thoát nước Hà Nội khẳng định phía hạ lưu sẽ không bị ảnh hưởng ô nhiễm.