Giải mã con dao găm thần bí làm từ thiên thạch của Pharaoh Ai Cập

Thứ năm, ngày 21/03/2019 12:33 PM (GMT+7)
Theo nghiên cứu mới đây, con dao găm chôn cất cùng pharaoh Ai Cập vua Tutankhamun được làm từ thiên thạch.
Bình luận 0

Trong nghiên cứu mới đây về thành phần làm nên con dao găm đặt trên đùi phải của pharaoh Ai Cập Tutankhamun, các chuyên gia phát hiện nguyên liệu sắt làm nên con dao đó có nguồn gốc từ thiên thạch.

Phát hiện bất ngờ này do một nhóm nghiên cứu đến từ Bách Khoa Milan (Politecnico di Milano), ĐH Pisa và Bảo tàng Ai Cập ở Cairo công bố trên tạp chí Meteoritics and Planetary Science.

img

Con dao găm được chôn cất bên cạnh pharaoh Tutankhamun hiện được trưng bày tại Bảo tàng Ai Cập ở thủ đô Cairo. Con dao này không bị rỉ sét, làm hoàn toàn từ sắt và cán dao được trang trí bằng các họa tiết làm từ vàng vô cùng tinh xảo.

“Sắt có trong thiên thạch có tỷ lệ % niken khá cao”, tác giả chính của công trình nghiên cứu Daniela Comelli công tác tại khoa Vật lý của Bách Khoa Milan chia sẻ với Discovery News.

img

Trên thực tế, thành phần chủ yếu của thiên thạch là sắt và niken, trong đó sắt chiếm khoảng 90%, niken chiếm khoảng 4 – 8% và còn lại là lượng nhỏ coban, phốt pho, lưu huỳnh và cacbon.

Kết quả nghiên cứu con dao găm chôn cất cùng pharaoh nổi tiếng Ai Cập Tutankhamun cho thấy hàm lượng niken có trong lưỡi dao găm chiếm tới gần 11%.

img

Nhiều nghiên cứu cho thấy người Ai Cập cổ đại sử dụng thiên thạch để sản xuất những đồ vật quý giá để họ có thể cảm nhận được những thiên thạch rơi từ trên trời xuống như một thông điệp của Chúa trời. Theo các nhà nghiên cứu, từ hơn 5.000 năm trước, người Ai Cập cổ đại đã làm chủ kỹ thuật xử lý sắt từ thiên thạch, trước khi kỹ thuật nung chảy sắt xuất hiện gần 2.000 năm sau đó.

Tâm Anh (Võ Thuật)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem