Giải mã lực lượng võ cảnh bí ẩn của Trung Quốc

Đại Dương (theo Tou Tiao) Thứ năm, ngày 27/09/2018 19:31 PM (GMT+7)
Thời bình Võ cảnh Trung Quốc là một lực lượng có chức năng bảo đảm an ninh trật tự, khi chiến tranh nổ ra, những sư đoàn Võ cảnh cơ động này có sức mạnh chiến đấu không khác gì một sư đoàn bộ binh hạng nhẹ.
Bình luận 0

Võ cảnh Trung Quốc, tên đầy đủ là Trung Quốc Nhân dân Võ trang Cảnh sát Bộ đội, tiền tiên là bộ đội công an. Ngày 19.6.1982, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định tổ chức lực lượng Võ cảnh. Sau đó lực lượng này được quy thuộc Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc, đảm trách các nhiệm vụ nội bộ trong quân ngũ, các lính nghĩa vụ trong biên phòng, cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Do vậy các sư đoàn Võ cảnh cơ động như hiện nay đã ra đời. Tổng đội Võ cảnh trực tiếp chỉ huy những bộ đội cơ động này. Khi các khu vực trên toàn quốc hoặc là những bộ phận của một khu vực gặp tình huống khẩn cấp, lực lượng phản ứng nhanh của Võ cảnh sẽ lập tức chấp hành nhiệm vụ trấn áp bạo loạn vũ trang hoặc bạo loạn quy mô lớn.

img

Những năm gần đây, kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh, việc xây dựng lực lượng quốc phòng cũng phát triển nhanh chóng để đảm bảo môi trường phát triển kinh tế. Bộ đội Võ cảnh cũng có bước phát triển lịch sử. Trong những thời điểm quan trọng lịch sử hoặc xuất hiện các sự kiện đột phát, Võ cảnh là một lực lượng xung kích có khả năng nhanh chóng xung trận.

Sư đoàn Võ cảnh cơ động là lực lượng cơ động trực thuộc Tổng đội Võ cảnh, có tính độc lập cao hơn Chi đội Võ cảnh địa phương. Nó chủ yếu đảm trách xử lý các sự kiện đột phát quy mô lớn. Trong thời chiến nó phối hợp với Giải phóng quân tiến hành tác chiến phòng vệ. So với Võ cảnh địa phương, Sư đoàn Võ cảnh cơ động là đơn vị có thời gian huấn luyện và các khoa mục huấn luyện nhiều hơn cho nên sức chiến đấu cũng cao hơn.

img

Sư đoàn Võ cảnh cơ động thực tế tương tự như sư đoàn bộ binh hạng nhẹ, bên dưới có 3 đến 4 trung đoàn. Về biên chế và số lượng người, sư đoàn Võ cảnh cơ động giống như sư đoàn loại Ất của lục quân. (chú thích: Trung Quốc chia cấp biên chế ra loại Giáp và loại Ất tức là loại A và loại B). Họ chủ yếu trang bị vũ khí nhẹ nhưng cũng có khi trang bị vũ khí hạng nặng như xe bọc thép chở quân và cả pháo. Về trang bị cá nhân, không những trang bị vũ khí lục quân phổ thông mà còn trang bị các thiết bị chuyên dụng của cảnh sát như lá chắn, dùi cui, găng tay chống đâm, đạn hơi cay.

Bước sang thế kỷ mới, Võ cảnh có tác dụng càng rõ rệt, bảo vệ ổn định, xử lý sự kiện đột phát và chống khủng bố. Đội đột kích Báo Tuyết của Võ cảnh Trung Quốc là một đơn vị đặc nhiệm chuyên chống tội phạm và khủng bố đóng tại Bắc Kinh, thành lập tháng 12.2002. Tuy thời gian hoạt động chưa lâu nhưng đã nhiều lần đảm nhiệm những hoạt động bảo vệ an ninh và chống khủng bố trọng đại, chẳng hạn như Olympic Bắc Kinh hoặc nhiệm vụ cảnh vệ vũ trang cho Đại sứ quán Trung Quốc ở Iraq và Afghanistan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem