Giải Powerlifting Việt Nam 2022: Phạm Anh Tú, Bùi Lan Anh HCV giành toàn năng

Song Minh Chủ nhật, ngày 20/11/2022 22:04 PM (GMT+7)
Sau 2 ngày tranh tài, tối nay (20/11), Giải Powerlifting Việt Nam 2022 đã kết thúc tại Nhà thi đấu Tây Hồ (Hà Nội). VĐV Phạm Anh Tú, Bùi Lan Anh vẫn chứng tỏ được sức mạnh khi giành HCV toàn năng nam, nữ.
Bình luận 0

130 VĐV dự giải Powerlifting Việt Nam 2022 

Giải Powerlifting Việt Nam 2022 là giải đấu do Liên đoàn Powerlifting Việt Nam tổ chức với sự tham gia của 130 VĐV đến từ 23 tỉnh, thành phố trên cả nước gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hoà Bình, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Huế, Bình Định, Bà Rịa- Vũng Tàu,Gia Lai, Bình Dương, Sóc Trăng, Kiên Giang....

Đây là lần thứ 3 giải đấu được tổ chức và cũng là năm có số VĐV tham gia thi đấu đông nhất từ trước đến nay.

Giải Powerlifting Việt Nam 2022: Phạm Anh Tú, Bùi Lan Anh HCV giành toàn năng - Ảnh 1.

Bùi Lan Anh giành HCV hạng dưới 52kg nữ và đoạt Giải toàn năng nữ Giải Powerlifting Việt Nam 2022. Ảnh: BTC

Powerlifting là một bộ môn thi đấu sức mạnh, trong đó các thi sinh sẽ thực hiện lần lượt 3 bài thi Squat (gánh tạ), Bench Press (đẩy tạ), Deadlift (kéo tạ); và tính tổng thành tích (tổng tạ) ở 3 bài thi để tìm ra nhà vô địch. 

Tương tự như môn cử tạ, với mỗi bài thi, các thí sinh sẽ có cho mình 3 lần thực hiện (attempt). Thành tích cho mỗi bài được tính là thành tích của lần thực hiện (hợp lệ) có mức tạ cao nhất.

Powerlifting được chia thành các hạng cân khác nhau cho nam và nữ. Các VĐV cùng hạng cân sẽ tranh tài với nhau để chọn ra nhà vô địch của hạng cân đó. 

Ngoài ra, các giải Powerlifting còn tính điểm dựa trên tỷ lệ giữa tổng mức tạ và cân nặng của thí sinh (IPF point) nhằm tạo ra tính cạnh tranh giữa các hạng cân. 

Sau khi giải đấu kết thúc, sẽ có 1 VĐV nam và 1 VĐV nữ có điểm số IPF point cao nhất tại cuộc thi được chọn để trao Giải toàn năng. Đây là thành tích cao nhất mà VĐV có thể đạt được trong một giải đấu Powerlifting.

Giải Powerlifting Việt Nam 2022: Phạm Anh Tú, Bùi Lan Anh HCV giành toàn năng - Ảnh 3.

Phạm Anh Tú (thứ 2 từ trái qua) giành HCV hạng dưới 93kg nam và giành Giải toàn năng nam Giải Powerlifting Việt Nam 2022. Ảnh: BTC

Kết quà, VĐV Phạm Anh Tú (hạng dưới 93kg nam) đã giành HCV với tổng mức tạ 732,5kg, đồng thời đoạt Giải toàn năng nam với 96,88 điểm IPF.  

Về phía nữ, VĐV Bùi Lan Anh (hạng dưới  52kg, tổng mức tạ là 337,5kg) giành HCV, đồng thời đoạt Giải toàn năng nữ với 88,7 điểm IPF. 

Bùi Lan Anh là niềm tự hào của cộng đồng Powerlifting Việt Nam khi cô là một trong số ít VĐV có đủ khả năng thi đấu ở tầm khu vực và đạt được các thành tích cao. Mùa giải 2020, Bùi Lan Anh đã giành HCV và toàn năng với thành tích nâng tổng mức tạ là 342,5 kg.

Kết quả cụ thể của các hạng cân tại Giải Powerlifting Việt Nam 2022 như sau:

Hạng dưới 47kg (nữ): 1. Nguyễn Thị Thu Quỳnh (tổng cử 270kg), 2. Vũ Hồng Nhung (tổng cử 252,5kg). Không có giải Ba .

Hạng dưới 52kg (nữ): 1. Bùi Lan Anh (tổng cử 337,5kg), 2. Nguyễn Trúc Sinh (tổng cử 307,5kg), 3. Trần Hà Kim Vy (tổng cử 287,5kg).

Hạng dưới 57kg (nữ): 1. Trần Trương Việt Hà (tổng cử 375kg), 2. Lê Phương Thảo (tổng cử 300kg), 3. Nguyễn Bình Nguyên (tổng cử 257,5kg).

Giải Powerlifting Việt Nam 2022: Phạm Anh Tú, Bùi Lan Anh HCV giành toàn năng - Ảnh 4.

Các VĐV giành HCV các hạng cân nam, nữ Giải Powerlifting Việt Nam 2022 chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: BTC

Hạng dưới 63kg (nữ): 1. Phạm Thị Thảo Ly (tổng cử 327,5kg), 2. Nguyễn Lê Thạch Thảo (tổng cử 310kg), 3. Nguyễn Hoàng Phương Dung (tổng cử 297,5kg).

Hạng trên 63kg (nữ): 1. Nguyễn Minh Yến (tổng cử 335kg), 2. Nguyễn Thị Hương Giang (tổng cử 307,5kg). Không có giải Ba.

Hạng dưới 59kg (nam): 1. Nguyễn Hùng Phát (tổng cử 520kg), 2. Ngô Quang Minh (tổng cử 477,5kg), 3. Vũ Đức Mạnh (tổng cử 475kg).

Hạng dưới 66kg (nam): 1. Trần Minh Nhí (tổng cử 590kg), 2. Nguyễn Trần Anh Tân (tổng cử 562,5kg), 3. Phan Dương Hùng (tổng cử 560kg).

Hạng dưới 74kg (nam): 1. Nguyễn Ngọc Huy (tổng cử 640kg), 2. Trần Văn Tú (tổng cử 567,5kg), 3. Thái Thành Lộc (tổng cử 565kg).

Hạng dưới 83kg (nam): 1. Andrius Virbicianskas (người Lithuania,  tổng cử 680kg), 2. Phạm Tiến Đạt (tổng cử 640kg), 3. Bùi Tiến Huy (tổng cử 625kg).

Hạng dưới 93kg (nam): 1. Phạm Anh Tú (tổng cử 732,5kg), 2. Đỗ Tiến Thành (tổng cử 687,5kg), 3. Vũ Tuệ Nhân (tổng cử 550kg).

Hạng trên 93kg (nam): 1. Đặng Thế Hưng (tổng cử 740kg), 2. Bùi Nguyên Trí (tổng cử 702,5kg), 3. Lâm Phi Hùng (tổng cử 665kg).

Trả lời báo chí sau lễ bế mạc giải, Chủ tịch Liên đoàn Powerlifting Việt Nam Nguyễn Diệu Linh cho biết: "Năm nay, Ban tổ chức đã nhận được số lượng VĐV đăng ký đông kỷ lục lên tới 130 VĐV, có những VĐV ở lứa tuổi còn rất trẻ (17-20 tuổi). 

Điều bất ngờ là thành tích của các VĐV không hề giảm sút sau 2 năm giải đấu không được tổ chức vì dịch Covid-19 mà còn tăng lên. 

Sau giải đấu, Liên đoàn sẽ cử hai VĐV xuất sắc nhất dự thi giải vô địch Đông Nam Á. Hy vọng, với sự hưởng ứng của đông đảo các bạn trẻ cho giải, từ năm 2023, Liên đoàn sẽ tổ chức được 3 giải vô địch toàn quốc".

Môn Powerlifting rất phát triển ở Mỹ, Anh, Nga. Cách đây khoảng 5 năm, bộ môn này bắt đầu phát triển ở Hà Nội và đã thu hút được cộng đồng đông đảo các bạn trẻ yêu thích, tập luyện bộ môn này. Theo đại diện Ban tổ chức giải Powerlifting Việt Nam 2022 hiện cộng đồng các bạn trẻ yêu thích, tham gia tập luyện bộ môn này lên tới hàng ngàn người.

Liên đoàn PowerliftingViệt Nam (Vietnam Powerlifting Federation - VPF) là liên đoàn duy nhất tại Việt Nam trực thuộc Liên đoàn Powerlifting Quốc tế (IPF), có quyền cử VĐV đại diện tham gia tranh đấu tại các giải đấu khu vực và thế giới.

Gia nhập IPF từ năm 2018 tới nay, hiện VPF đã tổ chức được 3 giải đấu quốc gia, trong đó giải đấu gần nhất diễn ra vào năm 2020 đã thu hút được hơn 100 VĐV tranh tài, 200 khán giả đến xem trực tiếp và 2 nghìn - 3 nghìn khán giả theo dõi qua các nền tảng mạng xã hội.

International Powerlifting Federation (IPF) là liên đoàn Powerlifting Quốc tế được thành lập vào năm 1972, có trụ sở đặt tại Luxembourg.

Với lịch sử 50 năm thành lập và phát triển, cùng 130 quốc gia thành viên, đây là liên đoàn Powerlifting lớn nhất và uy tín nhất thế giới. Các giải đấu thuộc hệ thống của liên đoàn của IPF đều được kết hợp cùng với Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) để giám sát chặt chẽ việc chống sử dụng chất kích thích (doping) của VĐV.

Mới đây, IPF đã thành công mang Powerlifting vào hệ thống thi đấu chuyên nghiệp quốc tế World Games, bước đệm cho mục tiêu đem Powerlifting vào nội dung thi đấu tại Thế vận hội Olympic trong tương lai.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem