Giải quyết tận gốc

Thứ sáu, ngày 26/11/2010 09:05 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Clip bé gái ba tuổi bị bảo mẫu hành hạ chỉ dài 1 phút 15 giây nhưng nhiều người không đủ can đảm để xem hết. Hành động của bà bảo mẫu giống như đang tra tấn kẻ thù với tất cả sự thù hận. Không ai có thể tưởng tượng có người lại nhẫn tâm đến như vậy đối với trẻ em.
Bình luận 0

Có một điều thật cay đắng, đa số những đứa bé bị bạo hành đều là con nhà nghèo. Các cháu là con của những người lao động nhập cư, từ các vùng nông thôn đến làm công nhân ở các tỉnh, thành công nghiệp. Cha mẹ nghèo khổ, đồng lương ít ỏi, lấy đâu ra để cho con vào những nhà trẻ tử tế.

Họ tìm những nhà trẻ tự phát chỉ với 300.000 đồng/tháng. Những bà bảo mẫu cũng là người nghèo, giữ trẻ để kiếm tiền cải thiện cuộc sống. Bảo mẫu tay ngang nên không được học hành, không có kiến thức sư phạm, không biết cách chăm sóc trẻ đúng khoa học.

Nhà trẻ là nhà ở (thậm chí được sửa chữa từ các chuồng lợn) thiếu thốn các thiết bị tối thiểu phục vụ cho trẻ em. Cho nên, gửi con ở những nơi này, dù bảo mẫu không hành hạ, đứa bé cũng khó có thể phát triển thể chất và tinh thần tốt.

Từ vụ clip bé gái bị hành hạ tung lên mạng, nhiều người mới giật mình lo sợ. Các đôi vợ chồng công nhân, người lao động nghèo ở các khu công nghiệp tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai đều gửi con cho các nhà trẻ loại này.

Nếu như các cháu bị hành hạ, đánh đập, tắm bằng chân như vậy thì các cháu cũng không thể nói lại với cha mẹ, chúng chỉ chịu đựng năm này qua tháng khác. Những tổn thương về thể xác, tinh thần mà các cháu phải chịu hàng ngày có tác động tiêu cực đến sự trưởng thành về sau.

Trẻ em thiếu sự chăm sóc bằng tình thương mà chỉ bằng sự căm ghét, mắng chửi thì tâm hồn sẽ bị vẩn đục, nhân cách bị lệch lạc. Các cơ quan chức năng địa phương luôn "mãi mãi là người đến sau". Sau khi báo chí đưa tin mới vào cuộc, kiểm tra, xử lý.

Trên thực tế, còn bao nhiêu đứa trẻ bị hành hạ, đánh đập tàn nhẫn nhưng không ai biết đến để can thiệp. Chính quyền địa phương cũng chỉ xử lý những trường hợp báo chí đã phát hiện, không cơ quan nào thực sự quan tâm kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động nhà giữ trẻ tự phát.

Đối với trường hợp bạo hành bé gái vừa xảy ra, xã hội cần phải lên án, cơ quan điều tra khởi tố xử lý hình sự để răn đe. Nhưng đó chỉ là giải quyết cái ngọn, cái gốc vẫn là nâng cao đời sống của người dân, đồng thời nhà nước có chính sách xây dựng nhà trẻ ở các khu công nghiệp, khu dân cư để hỗ trợ công nhân, người lao động.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem