Giám định mẫu máu trên ghe dạt bờ để điều tra vụ mất tích bí ẩn

Chủ nhật, ngày 29/09/2013 06:17 AM (GMT+7)
Hai cha con chủ ghé tới giờ vẫn mất tích. Người làm công mà họ thuê trước khi rời cảng được cho là người cuối cùng bí ẩn rời khỏi chiếc ghe có nhiều vết máu...
Bình luận 0

img

Như Dân Việt đã phản ánh, chiếc ghe số hiệu BV 5002TS, công suất 350CV của ông Nguyễn Thanh Cường, sinh năm 1954, ngụ ấp Phước An, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền (Bà Rịa-Vũng Tàu) không liên lạc được với gia đình và trôi dạt, mắc cạn tại khu vực Bãi Dương, xã Tân Phước, TX La Gi (Bình Thuận) vào khoảng 10 giờ ngày 23.9.

Cơ quan chức năng phát hiện trên ghe không có người nhưng vật dụng trên ghe bị xáo trộn và có nhiều vết máu dính.

Theo trình báo của ngư dân, khi thấy ghe mắc cạn, tấp vào thì có người thấy 1 người đàn ông từ trên ghe bước xuống, đi vội về hướng Đông (hướng cảng cá La Gi).

Theo lời kể của người nhà chủ ghe trên, trước ngày 22.9 mấy ngày, ghe này có cập cảng La Gi để bán cá thu được một số tiền lớn. Trước khi rời cảng La Gi lần này, chủ ghe có tuyển thêm 1 lao động vì bạn ghe đã xin nghỉ việc hết, trên ghe chỉ còn hai cha con ông Nguyễn Thanh Cường (làm thuyền trưởng) và con trai Nguyễn Thanh Vương (25 tuổi, bộ đội xuất ngũ).

Ngày 22.9, ông Cường còn liên lạc với gia đình khi đánh bắt hải sản cách Vũng Tàu 70 hải lý. Tuy nhiên, sau đó gia đình đã không thể liên lạc được với cha con ông Cường cho nên đã báo với Biên Phòng tỉnhBà Rịa-Vũng Tàu.

Sau này qua nhiều nguồn tin của ngư dân, cơ quan chức năng xác định người được cha con ông Cường nhận vào làm trên ghe tên là Nguyễn Văn Khương, 37 tuổi, quê quán Quảng Ngãi. Những bạn ghe ở La Gi cho biết thêm, Khương là người ít nói, cộc cằn, khó gần nên rất ít người quen thân với Khương… Có nguồn tin cho biết, Khương trước đây có làm công trên ghe ông Cường nhưng cho nghỉ, nay nhận lại.

Đến nay, 2 người trên chiếc ghe trên, gồm ông Cường và con trai tên Vương vẫn chưa rõ tung tích. Theo nhận định của một số người, có thể người nhảy xuống đi nhanh vào bờ khi ghe mắc cạn, tấp vào cửa biển chính là Nguyễn Văn Khương.

Hiện cơ quan chức năng Bình Thuận vàBà Rịa-Vũng Tàuđã lấy mẫu máu trên ghe đưa đi giám định để điều tra làm rõ vụ mất tích bí ẩn của cha con chủ ghe và truy tìm đối tượng Khương.

Cao Thuyên-Lê Long (Cao Thuyên-Lê Long)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem