Giám đốc Công an TP.HCM lên tiếng về vụ bắn chết 4 người ở Củ Chi

Thứ tư, ngày 29/01/2020 21:55 PM (GMT+7)
Một nguồn tin của Báo Người Lao Động xác nhận nghi phạm là Lê Quốc Tuấn (SN 1987, cán bộ Nhà tạm giữ Công an quận 11).
Bình luận 0

Video: Hiện trường vụ nổ súng làm 4 người chết ở Củ Chi

Chiều tối 29/1, Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP HCM xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động rằng các trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự đang phối hợp với các cơ quan chức năng, Công an huyện Củ Chi ráo riết truy lùng đối tượng đã xả súng khiến 4 người tử vong.

Trung tướng Lê Đông Phong cũng cho biết hiện các cơ quan chức năng đang tích cực khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng cũng như người dân sống ở khu vực xảy ra án mạng. 

img

Hiện trường vụ án mạng

Về việc người nổ súng được cho là Tuấn Kh. (SN 1987, ngụ huyện Củ Chi) đang công tác trong ngành công an, Trung tướng Lê Đông Phong chưa khẳng định thông tin này. "Về nhân thân người gây án, chúng tôi vẫn đang tiếp tục truy lùng vì sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn. Công an TP HCM sẽ thông tin chi tiết vụ việc sau khi có kết quả điều tra ban đầu" - trung tướng Lê Đông Phong nói.

Một người dân cho biết chiều mùng 5 Tết, có nhóm thanh niên địa phương chơi tài xỉu, đá gà tại một vườn cây ở ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.

Sau đó, người dân xung quanh bất ngờ nghe nhiều tiếng súng nổ nên chạy đến coi thì thấy nhiều người bung chạy và 4 thanh niên tử vong tại chỗ, cùng một người bị thương.

Sau khi nổ súng, đối tượng gây án đã leo lên xe máy tẩu thoát. 

Đến tối muộn 29/1, một nguồn tin của Báo Người Lao Động xác nhận nghi phạm dùng súng bắn chết 4 người là Lê Quốc Tuấn (SN 1987, cán bộ Nhà tạm giữ Công an quận 11).

Phạm Dũng (Người lao động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem