Giảm thuế
-
Hôm nay 2.11, Quốc hội thảo luận về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Khi thực thi những cam kết hội nhập này, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và các ngành nghề, doanh nghiệp, sản phẩm của Việt Nam được cải thiện và nâng cao hơn.
-
Thay vì mức thuế tiêu thụ đặc biệt 5-15% hiện tại với ô tô điện, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh mức thuế về 0-10% hoặc không thu thuế hoàn toàn.
-
Sau nhiều tháng vướng Nghị định 116, lô ôtô nhập từ Thái Lan về sẽ bán lẻ với mức giá giảm tối đa 200 triệu đồng mỗi xe. Như thế này người dân sẽ có nhiều cơ hội để mua xe hơn, mua xe với giá rẻ hơn rất nhiều.
-
Bộ Tài chính đề xuất giảm số bậc thuế chỉ còn 5 bậc, quy định khoảng cách rộng ở các bậc thấp, dự kiến thuế thu nhập cá nhân sẽ giảm với nhiều đối tượng.
-
“Mong Chính phủ sớm giảm thuế nhập khẩu linh kiện ô tô dạng CKD về 0% đối với các linh kiện chưa sản xuất được trong nước. Và áp dụng thuế nhập khẩu ở mức trần cam kết đối với linh kiện trong nước đã sản xuất được để tạo việc làm ổn định cho hơn 120.000 lao động trực tiếp trong ngành ô tô”, Ông Phạm Văn Tài – Phó TGĐ Thaco nói.
-
Giá bán lẻ mỗi lít xăng RON 92 sẽ không cao hơn 15.968 đồng một lít từ chiều nay (5.7), giảm khoảng 200 đồng so với trước.
-
Những xe có động cơ dung tích nhỏ từ 1.5 lít trở xuống như Honda Civic, Mini Cooper, Ford Focus…được đánh giá là các mẫu xế đáng mua nhất năm 2016.
-
Với khoảng 400 – dưới 600 triệu đồng, bạn đã có thể sở hữu ngay những chiếc xế mới, phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch cho bản thân và gia đình nhỏ của mình.
-
Chiều 13/11, thảo luận về việc sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật về thuế, nhiều đại biểu (ĐB) Quốc hội (QH) bức xúc và không đồng tình với chủ trương xoá thuế cho các doanh nghiệp nhà nước (DNNN).
-
Bắt đầu có hiện tượng nhóm người hoặc đại lý gom xe đắt tiền, đợi khi giá tăng bán ra kiếm lời.