Gian lận tuổi, 2 "hung thần" của ĐT Việt Nam bị cấm thi đấu

Phạm Tú Thứ hai, ngày 24/06/2019 19:10 PM (GMT+7)
Bóng đá Iraq vừa rúng động vì scandal gian lận tuổi với quy mô lớn chưa từng thấy ở ĐTQG.
Bình luận 0

Theo LĐBĐ Iraq, sau nhiều tháng cân nhắc, cơ quan này đã mở cuộc điều tra nhắm vào 72 cầu thủ ĐTQG bóng đá nước này vì bị tình nghi gian lận tuổi.

img

Mohanad Ali bị nghi gian lận tuổi

Đáng chú ý, trong danh sách 72 cầu thủ Iraq bị điều tra có rất nhiều cầu thủ từng thi đấu ở Asian Cup 2019, điển hình là tiền đạo Mohanad Ali và hậu vệ Ali Adnan. Mohanad Ali và Ali Adnan được coi là “hung thần” của ĐT Việt Nam ở trận đấu giữa 2 đội ở vòng bảng Asian Cup 2019 bởi cả 2 đều xé lưới thủ môn Văn Lâm, giúp Iraq thắng với tỷ số 3-2. Một cầu thủ đội U23 Iraq, đội bóng từng thất bại trước U23 Việt Nam ở trận tứ kết VCK U23 châu Á 2018 cũng bị điều tra.

Theo thông báo mới nhất của LĐBĐ Iraq, 72 cầu thủ nằm trong diện bị điều tra tạm thời bị cấm thi đấu cho ĐTQG. Trong quá trình điều tra, những người này có trách nhiệm cung cấp những giấy tờ chứng minh tuổi thật của mình. Tất cả những ai vị phạm có thể bị cấm thi đấu cho ĐTQG dài hạn hoặc suốt đời, tùy mức độ nghiêm trọng.

Gian lận tuổi là vấn đề nhức nhối với bóng bóng đá Iraq. Năm 2018, đội U23 Iraq đã phải rút khỏi Asiad vì báo chí nước nhà phanh phui 17/23 cầu thủ trong danh sách đăng ký gian lận tuổi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem