Giáng sinh, nước Mỹ lại nhói lòng vì xả súng

Thứ ba, ngày 25/12/2012 10:47 AM (GMT+7)
Dân Việt - Một tay súng- từng bị đi tù 17 năm, đã bắn chết 2 lính cứu hỏa và làm bị thương 2 lính cứu hỏa khác khi họ đang dập đám cháy ở bang New York, Mỹ.
Bình luận 0

Vụ việc xảy ra vào khoảng 5h45 rạng sáng ngày 24.12 (theo giờ địa phương) tại khu vực Webster thuộc ngoại ô Rochester, bang New York (Mỹ) khi lính cứu hỏa đang cố gắng dập tắt đám cháy một ngôi nhà.

Tay súng bắn vào 4 lính cứu hỏa làm 2 người thiệt mạng và 2 người bị thương.

img
Đám cháy trên hồ Road sau khi hung thủ nổ súng vào 4 lính cứu hỏa

Cảnh sát trưởng Webster cho biết thủ phạm thực hiện vụ xả súng này đã tự sát ngay tại hiện trường.

“Thủ phạm là William Spangler, 62 tuổi, đã từng có tiền án 17 năm ngồi tù vì tội giết người. Tên này đã đánh chết bà mình 91 tuổi bằng búa vào năm 1981”- cảnh sát trưởng Gerald Pickering nói.

Vẫn chưa rõ động cơ của vụ nổ súng, nhưng cảnh sát xem hồ sơ hung thủ thấy nhiều điều đáng nghi vấn.

Trong số 2 lính cứu hỏa bị thương có 1 người bị thương trầm trọng.

Theo nguồn tin cảnh sát Mỹ, trong ngày Giáng sinh 24.12, còn có hai vụ nổ súng nữa làm chết 1 sĩ quan cảnh sát tại bang Wisconsin và 1 người ở bang Texas.

Theo Reuters
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem