Giành vé dự World Cup 2018, Iceland lập kỳ tích chưa từng có

Minh Chí (Theo Marca) Thứ ba, ngày 10/10/2017 08:25 AM (GMT+7)
Với việc giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2018, đội tuyển Iceland đã lập nên kỳ tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá thế giới.
Bình luận 0

Ở bảng I, vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu diễn ra rạng sáng nay, Iceland đã vượt qua Kosovo với tỷ số 2-0 nhờ các pha làm bàn của Gylfi Sigurdsson (40') và Johann Berg Gudmundsson (68').

Chiến thắng này giúp đội bóng của HLV Heimir Hallgrimsson giành vị trí nhất bảng I với 22 điểm sau 10 trận, hơn đội xếp sau là Croatia 2 điểm. Nhờ đó, Iceland đã đoạt luôn tấm vé tham dự vòng chung kết tại Nga vào mùa Hè năm 2018. 

img

Iceland khiến cả thế giới phải "ngả mũ" thán phục.

Như vậy, tính đến thời điểm này, đã có 17 đội tuyển giành quyền dự vòng chung kết World Cup 2018 gồm Nga, Bỉ, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Ba Lan, Serbia, Iceland (châu Âu), Brazil (Nam Mỹ), Mexico, Costa Rica (CONCACAF), Nigeria, Ai Cập (châu Phi), Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Ả Rập Saudi (châu Á).

Về phần mình, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Iceland giành quyền tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đồng thời, thành tích này giúp họ đi vào lịch sử làng túc cầu thế giới với tư cách là quốc gia có dân số ít nhất được tham dự vòng chung kết World Cup. Theo Marca, dân số của đảo quốc này hiện nay khoảng 334.000 người.

Trước Iceland, Trinidad và Tobago đã làm được điều tương tự vào năm 2006. Dân số của quốc gia này ở thời điểm đó là 1,3 triệu người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem