Giao đất

  • Trong khi Tập đoàn Dabaco đang được kiến nghị đánh giá lại năng lực, thì mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh lại có quyết định thu hồi lại 9,8ha đất đã giao cho Tập đoàn này, để giao cho một pháp nhân mới là công ty trực thuộc tập đoàn này. Dư luận đang hoài nghi về “nước cờ” này của Dabaco.
  • Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai (Bộ TN&MT) vừa có văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh về việc vi phạm tại siêu dự án Khu chợ đầu mối nông sản và KĐT Thương mại Vĩnh Tường gây xôn xao dư luận.
  • Theo Báo cáo của Chính phủ, các tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sử dụng 46.140 ha, chiếm 0,17% tổng diện tích của cả nước và chiếm 0,17% tổng diện tích đất của các đối tượng sử dụng.
  • Xin hỏi thông tin về các chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ? Anh trai tôi là liệt sĩ, các con của anh đã trưởng thành và có công ăn việc làm ổn định. Nay tôi có nhu cầu được thuê đất ưu đãi để sản xuất, tôi có phải đối tượng được giải quyết không?
  • Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa giao Bộ TNMT, Bộ GTVT rà soát sửa đổi, ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý điều hành có nội dung liên quan đến các thủ tục thực hiện tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp. 
  • Bộ Tài chính đang xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương để hoàn thiện thông tư hướng dẫn việc miễn, giảm tiền sử dụng đất tại vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo. 
  • Những cánh rừng tự nhiên với bạt ngàn lim, dổi nhưng hàng chục năm qua không bị người dân khai thác, chặt phá mà họ còn tự khoanh nuôi bảo vệ, phục hồi tài nguyên rừng - đó là hiệu quả của việc nhà nước giao đất giao rừng đến tận hộ gia đình và cá nhân sử dụng lâu dài tại thôn Khe 5 xã Sơn Kim 1 huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).
  • Mới đây Nhà nước đã quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất cho một số trường hợp ở vùng khó khăn khi đất được cấp không đúng thẩm quyền. Đề nghị cho biết cụ thể trường hợp nào được miễn, giảm và cụ thể miễn, giảm bao nhiêu?
  • Diện tích đất sử dụng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình (Lộc Bình, Lạng Sơn) không chỉ có phần đè lên đất của dân, trụ sở UBND xã, trường học, mà còn phình to hơn rất nhiều so với diện tích được cấp. Song việc sản xuất, trồng rừng lại kém hiệu quả, gây lãng phí trong khi hàng trăm người dân không có đất sản xuất.
  • Hai ngày nay, dư luận xôn xao việc Thiếu tướng Phan Như Thạch (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, vừa có quyết định nghỉ chờ chế độ hưu trí vào tháng 9.2014) đã xây khu biệt thự tại bìa rừng Nam Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) khi chưa được cấp phép.