Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào

Q.Nguyễn Chủ nhật, ngày 12/12/2021 15:21 PM (GMT+7)
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất là một trong những hoạt động trọng tâm đã được xác định trong kế hoạch hợp tác 2021 giữa hai Bộ Quốc phòng.
Bình luận 0
Việt Nam - Lào góp sức xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị - Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Chansamone Chanyalath - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào - dự chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất. Ảnh: MOD

Sáng 12/12, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất chính thức bắt đầu với lễ đón Đoàn đại biểu Việt Nam tại khu vực Cửa khẩu Đen Sa Vẳn (CHDCND Lào) sang Lào tham gia các hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ giao lưu.

Về phía Việt Nam có Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng đông đảo người dân ở khu vực biên giới.

Về phía Lào có Đại tướng Chansamone Chanyalath - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; Trung tướng Vongkham Phommakone - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng đông đảo nhân dân nước bạn Lào.

Việt Nam - Lào góp sức xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị - Ảnh 2.

Đại tướng Chansamone Chanyalath (bên phải) và Đại tướng Phan Văn Giang tại khu vực Cửa khẩu Đen Sa Vẳn (Lào). Ảnh: MOD

Trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị, hai bên tiến hành chuỗi các hoạt động: Chào cột mốc chủ quyền, chứng kiến tuần tra chung của lực lượng bảo vệ biên giới 2 nước, đặt vòng hoa tại đền thờ các anh hùng liệt sĩ Lào - Việt Nam, thăm và tặng quà các học sinh Việt Nam và Lào, thăm Bảo tàng Liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam; trồng cây lưu niệm, hữu nghị.

Việc tổ chức Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất xuất phát từ quan điểm chỉ đạo của hai Đảng, hai Nhà nước về xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển. Chương trình giao lưu cũng nằm trong kế hoạch hoạt động đối ngoại quốc phòng trong năm 2021 của Bộ Quốc phòng hai nước.

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị to lớn, tạo sức lan tỏa rộng khắp tới các tầng lớp nhân dân, góp phần củng cố, phát huy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào nói chung và giữa quân đội hai nước nói riêng, qua đó tạo đà để hai bên hướng tới "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022".

Việt Nam - Lào góp sức xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị - Ảnh 3.

Đại tướng Chansamone Chanyalath và Đại tướng Phan Văn Giang tô son cột mốc chủ quyền tại khu vực Cửa khẩu Đen Sa Vẳn (Lào). Ảnh: MOD

Việt Nam - Lào góp sức xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị - Ảnh 4.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath trồng cây hữu nghị tại khu vực Cửa khẩu Đen Sa Vẳn (Lào). Ảnh: MOD

Trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Vongkham Phommakone chia sẻ, chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự đóng góp, hỗ trợ lẫn nhau, xây dựng biên giới hữu nghị, hòa bình, hợp tác và xây dựng biên giới Việt - Lào là "biên giới kiểu mẫu".

Ông Vongkham Phommakone bày tỏ hy vọng trong thời gian tới tiếp tục phát huy, tổ chức giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào hằng năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem