Giáo sư Carlyle A.Thayer: Mỹ nên tăng cường giám sát hàng hải ở Biển Đông

Phan Hồng Hải (tổng hợp) Thứ hai, ngày 18/08/2014 06:48 AM (GMT+7)
Giáo sư Carlyle A.Thayer - giảng viên bộ môn chính trị học tại Đại học New South Wales (Học viện Quốc phòng Australia) vừa có bài phân tích về những chiến lược của Mỹ có thể áp dụng ở Biển Đông, được đăng trên trang web của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS).
Bình luận 0

Theo Giáo sư Carlyle A.Thayer, Mỹ cần phải can dự nhiều hơn trong nỗ lực tìm kiếm cách giải quyết tranh chấp trên biển một cách hòa bình với mục tiêu ngăn chặn Trung Quốc. Tuy nhiên, Giáo sư Carlyle A.Thayer nhấn mạnh, Mỹ không nên trực tiếp đối đầu với các lực lượng hải quân Trung Quốc.

Trong một bài viết được đăng ngày 15.8, Giáo sư Carlyle A.Thayer khuyến nghị rằng, Mỹ và Việt Nam cần đẩy nhanh thỏa thuận hợp tác giữa các lực lượng bảo vệ bờ biển của hai nước. Cũng theo bài viết này, đến nay, việc đào tạo đã được triển khai trên đất liền dưới hình thức các khóa học ngắn hạn.

“Lực lượng Tuần duyên của Mỹ nên được triển khai đến các vùng biển Việt Nam cho các hoạt động đào tạo hỗn hợp và tham gia việc trao đổi các quan sát viên trên tàu của mỗi nước. Việt Nam gần đây đã tham gia Sáng kiến An ninh chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, điều này tạo điều kiện cho Mỹ có thể hỗ trợ Việt Nam nhiều hơn”- Giáo sư Carlyle A.Thayer viết.

Giáo sư Carlyle A.Thayer tư vấn Mỹ cũng có thể triển khai máy bay giám sát hàng hải của Hải quân Mỹ ở Biển Đông để giám sát các hoạt động có nguy cơ làm gia tăng những leo thang ở vùng biển này. Mỹ và Nhật Bản tiếp tục tổ chức một loạt cuộc tập trận hải quân và thực hiện các chuyến bay giám sát biển ở khu vực thường xuyên xảy ra những căng thẳng ở Biển Đông. Tất cả các hoạt động này phải hoàn toàn minh bạch cho các nước trong khu vực, kể cả Trung Quốc.

Các lực lượng hải quân và không quân này sẽ hoạt động trong vùng biển và không phận quốc tế cắt ngang “đường chín đoạn” phi lý của Trung Quốc. Mục tiêu của hoạt động này là nhằm duy trì một sự hiện diện hải quân và không quân liên tục để ngăn chặn Trung Quốc sử dụng các biện pháp đe dọa và cưỡng ép đối với Việt Nam và Philippines.

Mỹ nhiều lần lên tiếng không đứng về bên nào trong các tranh chấp ở Biển Đông, tuy nhiên, Mỹ khẳng định sẽ có những hành động cứng rắn để đảm bảo an ninh hàng hải ở vùng biển quan trọng bậc nhất thế giới này.

*Trong một diễn biến khác, ngày 16.8, một quan chức quân đội Philippines bất ngờ cho biết, quân đội nước này sẽ triển khai dịch vụ du lịch ở các đảo tranh chấp trên Biển Đông.

Kế hoạch du lịch trên biển dự kiến sẽ tiến hành tại 6 đảo ở Biển Đông do quân đội Philippines đang nắm giữ. Tổng Tham mưu trưởng Philippines- ông Catapang cho biết, ngư dân Trung Quốc và khoảng 5, 6 tàu quân sự nước này thường xuyên xuất hiện ở xung quanh lãnh thổ tranh chấp trên biển ở phía tây Philippines.

Trung Quốc đã biến một số đảo ở Biển Đông thành những tiền đồn quân sự của chính họ bất chấp chồng lấn chủ quyền với nhiều nước khác. Kế hoạch phát triển du lịch nói trên được coi là sự khẳng định chủ quyền của Philippines trong bối cảnh tranh chấp hàng hải leo thang giữa nước này với Trung Quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem