• 25 cán bộ ngân hàng bị đề nghị truy tố trong “Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Phương Nam và một số ngân hàng trên địa bàn các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang và Bạc Liêu”.
  • Thấy một phụ nữ đang sử dụng máy tính trong nhà, Cường xông vào khống chế, bắt giao tài sản nếu không sẽ "cho" nhiễm máu HIV.
  • Một gia đình tại thành phố Sacramento mới đây đã phát tài với 300.000 USD nhờ hai kỹ sư trung thực tìm thấy một lọ vàng vụn trong lúc cài đặt một hệ thống sưởi ấm và điều hòa không khí.
  • Anh em và họ hàng bà Năm đang bức xúc việc ngân hàng (NH) đơn phương giao tài sản ký gửi cho con nuôi bà trong khi gia đình chưa đồng ý.
  • (Dân Việt) - Hôm nay (9.5), Công ty cổ phần Thủy sản Bình An (Bianfishco) sẽ chính thức hoạt động trở lại tại Cần Thơ sau một thời gian khủng hoảng, đứng bên bờ vực phá sản.
  • Trao đổi với phóng viên, nguồn tin từ Bộ Tài chính đã xác nhận doanh nghiệp tặng ô tô chính là Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thái Bình Dương (PVC-TBD) có vốn sở hữu nhà nước chiếm 4%.
  • (Dân Việt) - Ngày 29.8, Viện KSND tỉnh Đồng Tháp đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Ngọc Nu (SN 1976), nguyên Trưởng phòng giao dịch thị xã Sa Đéc thuộc Ngân hàng Kiên Long Chi nhánh Đồng Tháp, vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.
  • (Dân Việt) - Ngày 24.7, tin từ TAND huyện Vĩnh Châu, cơ quan này vừa có công văn đề nghị các cơ quan tố tụng khởi tố hình sự bà Huỳnh Dù Táng (28 tuổi, ngụ ấp Cà Lăng A Biển, xã Vĩnh Châu) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
  • (Dân Việt) - Sáng 22.2, tại khách sạn Moevenpick ở số 83A Lý Thường Kiệt (Hà Nội), trước sự chứng kiến của đại diện các cơ quan Đại sứ quán các nước, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh Quảng Ninh đã làm thủ tục bàn giao tài sản cá nhân cho thân nhân, đại diện gia đình nạn nhân là du khách nước ngoài đã tử vong trong vụ đắm tàu Trường Hải 06.