Giấy đi đường
-
Để phòng, chống dịch Covid-19, Sở Xây dựng Hà Nội đã phối hợp với các địa phương hoàn thành việc lắp đặt chốt cứng tại 16 điểm cầu trên địa bàn thành phố Hà Nội vào đêm 3/9.
-
Công an TP.HCM đang cập nhật danh sách người được phép ra đường lên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để kiểm soát tình trạng người dân lưu thông trên đường.
-
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết sẽ có 6 nhóm đối tượng được cấp giấy đi đường và 2 loại quy trình gắn với từng nhóm đối tượng.
-
Công an TP.Hà Nội vừa có văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện cần, sẵn sàng phối hợp với Công an Thành phố trong triển khai phần mềm "Cấp và kiểm tra giấy đi đường có nhận diện".
-
Ngày 2/9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết hiện nay dịch bệnh trên địa bàn toàn thành phố có chiều hướng giảm dần. Nhiều địa phương đang dần chuyển màu và xanh hoá dần, đó là tín hiệu đáng mừng.
-
Việc cấp giấy đi đường đã vấp phải sự phản ứng, kiến nghị của nhiều đơn vị và người dân vì gặp quá nhiều khó khăn, vướng mắc; nhất là yếu tố “có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo quy định”.
-
Lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội khẳng định, các đơn vị cấp dưới đã có sự hiểu nhầm trong nhiệm vụ dẫn đến việc yêu cầu kiểm tra lịch làm việc, lịch trực của người dân.
-
Lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (Hà Nội) khẳng định, thông tin từ ngày 30/8 người đi đường ngoài giấy đi đường phải xuất trình thêm lịch trực, lịch làm việc hoặc văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị là không chính xác.