Giết voi để cấp lương thực cho nạn nhân của hạn hán

Trọng Hà (Theo CNN) Thứ bảy, ngày 31/08/2024 00:05 AM (GMT+7)
Namibia đang phải đối mặt với một tình trạng khủng hoảng môi trường và xã hội nghiêm trọng do đợt hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập niên.
Bình luận 0

Tình trạng khan hiếm nước và cạn kiệt nguồn cỏ đang đe dọa trực tiếp đến cả động vật hoang dã và con người, buộc chính phủ Namibia phải đưa ra quyết định khó khăn là giết thịt một số lượng lớn động vật hoang dã để cứu trợ thực phẩm cho người dân.

Theo thông báo của Bộ Môi trường Namibia vào ngày 26/8, quyết định giết thịt các động vật hoang dã được đưa ra sau khi cơ quan chức năng xác định rằng nguồn cỏ và nước trong các công viên và khu vực công cộng không còn đủ để duy trì số lượng động vật hiện có. Trong bối cảnh hạn hán ngày càng nghiêm trọng, việc này được coi là biện pháp cần thiết để giảm bớt áp lực lên môi trường tự nhiên, đồng thời cung cấp thực phẩm cứu trợ cho người dân.

Giết voi để cấp lương thực cho nạn nhân của hạn hán

Giết voi để cấp lương thực cho nạn nhân của hạn hán - Ảnh 1.

Namibia đang phải đối mặt với một tình trạng khủng hoảng môi trường và xã hội nghiêm trọng do đợt hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập niên. Ảnh: CNN.

Cụ thể, Bộ Môi trường Namibia đã quyết định giết thịt 83 con voi từ những khu vực ghi nhận xảy ra xung đột giữa con người và động vật hoang dã. Thịt từ những con voi này sẽ được chuyển tới chương trình cứu trợ hạn hán để phân phát cho người dân đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực. Ngoài ra, chính phủ Namibia còn lên kế hoạch giết 30 con hà mã, 60 con trâu, 300 con ngựa vằn, 50 con linh dương, 100 linh dương đầu bò xanh, và 100 linh dương eland.

Namibia, cùng với các quốc gia lân cận ở khu vực phía Nam châu Phi như Zimbabwe, Zambia, Botswana, và Angola, đang phải đối mặt với sự suy giảm nghiêm trọng về nguồn nước và thức ăn tự nhiên do hạn hán. Tình trạng này đã khiến hơn 84% nguồn dự trữ thực phẩm của Namibia cạn kiệt chỉ trong tháng trước, và dự kiến gần một nửa dân số nước này sẽ phải đối mặt với mất an ninh lương thực trong những tháng tới.

Không chỉ con người, động vật hoang dã cũng đang phải chịu đựng những tác động nghiêm trọng từ hạn hán. Các khu bảo tồn ở phía Nam châu Phi, nơi có quần thể voi lớn nhất thế giới với hơn 200.000 con, đã chứng kiến hàng trăm con voi chết trong năm 2023 do thiếu nước và thức ăn. Tình trạng này đặc biệt nghiêm trọng tại Botswana và Zimbabwe, nơi số lượng voi tử vong do hạn hán tăng vọt.

Quyết định giết thịt một số lượng lớn động vật hoang dã của chính phủ Namibia đã gây ra nhiều tranh cãi. Trong khi một số người cho rằng đây là biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của con người và giảm bớt xung đột giữa người và động vật, những người khác lại lo ngại về tác động lâu dài đối với quần thể động vật hoang dã và sự bền vững của hệ sinh thái.

Bộ Môi trường Namibia đã khẳng định rằng việc giết thịt động vật hoang dã là hợp pháp và phù hợp với hiến pháp của nước này, trong đó nêu rõ cần sử dụng tài nguyên thiên nhiên vì lợi ích của người dân. Các thợ săn chuyên nghiệp và các công ty ký hợp đồng với chính phủ đã tiến hành săn bắt và thu về tổng cộng 56.800 kg thịt từ 157 con vật hoang dã, nhằm cung cấp nguồn thực phẩm cứu trợ cho người dân trong bối cảnh hạn hán.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem