Gió lốc, xà cừ bật gốc đè chết người

Thứ sáu, ngày 13/06/2014 11:21 AM (GMT+7)
Cây xà cừ to đã bất ngờ đổ gục khi cơn mưa lớn, gió mạnh kéo đến. Một người đàn ông bị cây đè chết khi đang trên đường đi chợ về nấu ăn cho gia đình.
Bình luận 0

img

Công nhân đô thị dọn hiện trường sau vụ tai nạn.
 

Sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng 9h30 ngày 12.6 trên quốc lộ 56 (đoạn thuộc xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Nạn nhân là anh Hoàng Văn Dần (SN 1974, ngụ thôn Tân Xuân, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức).

Vào thời điểm trên, anh Dần điều khiển xe gắn máy đi trên quốc lộ 56, khi đến địa điểm trên thì trời bất ngờ nổi mưa lớn, gió giật mạnh. Cây xà cừ có đường kính khoảng 25cm, cao gần 10m bất ngờ bật gốc đổ ra đường, đè trúng anh Dần.

img

Điều lạ là gốc cây xà cừ to nhưng không có rễ, như cây cọc cắm xuống đất.

Anh Dần bị cây quật ngã, đè dưới mặt đường, trong khi chiếc xe máy vẫn tự chạy theo quán tính được 10m rồi mới đổ. Người dân địa phương phát hiện, kéo anh Dần ra khỏi thân cây rồi đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh Dần đã tử vong.

Được biết gia đình anh Dần rất khó khăn. Hàng ngày, vợ chồng anh đi làm rẫy thuê để mưu sinh nuôi mẹ già 80 tuổi và 3 con nhỏ. Lúc xảy ra tai nạn, anh Dần đang trên đường đi chợ về nấu ăn cho gia đình.

img

Hiện Công an huyện Châu Đức đang điều tra vụ việc.

Điều đáng nói là cây xà cừ bên đường là cây xanh do công ty đô thị trồng nhưng hầu như không có rễ bám vào đất. Gốc cây chỉ như một cây cọc cắm xuống đất. Khi cây đổ bật gốc cũng không có đất dính theo. Không chỉ gây chết người, cây xà cừ còn làm đứt đường dây điện hạ thế gây mất điện cục bộ.

(Theo Dân trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem