Giúp Leicester vô địch, HLV Ranieri thiết lập 2 kỷ lục mới

Minh Chí (Theo Opta) Thứ năm, ngày 05/05/2016 17:00 PM (GMT+7)
Với việc giúp Leicester City lên ngôi vô địch Premier League 2015-2016, HLV Claudio Ranieri đã thiết lập nên 2 kỷ lục mới ở giải đấu này.
Bình luận 0

Trước khi Premier League 2015-2016 khởi tranh, Leicester City bị đánh giá là một trong những ứng cử viên tiềm năng cho suất xuống hạng. Tuy nhiên, với tài thao lược của mình cùng với sự tỏa sáng của các cá nhân như Kasper Schmeichel, Wes Morgan, N’Golo Kante, Riyad Mahrez, Jamie Vardy… HLV Ranieri đã giúp đội chủ sân King Power lên ngôi vô địch sớm trước 2 vòng đấu.

Kể từ khi Premier League ra đời vào năm 1992, đây chính là lần đầu tiên Leicester bước lên đỉnh vinh quang. Đồng thời, “The Foxes” chính là CLB thứ 6 giành chức vô địch, sau M.U (13 lần), Chelsea (4 lần), Arsenal (3 lần), Man City (2 lần) và Blackburn Rovers (1 lần).

img

HLV Claudio Ranieri.

Với chức vô địch này của Leicester, Ranieri đã qua mặt người đồng nghiệp Jose Mourinho để trở thành HLV lên ngôi vô địch Premier League nhanh nhất trong lịch sử khi chỉ mất đúng 294 ngày.

Cụ thể, Ranieri bắt đầu tiếp quản băng ghế huấn luyện của Leicester từ ngày 13.7.2013 và đăng quang vào ngày 2.5.2016. Trong khi đó, Mourinho mất tới 332 ngày (từ ngày 2.6.2004 đến 30.4.2005) để giúp Chelsea vô địch Premier League ở mùa giải 2004-2005.

Bên cạnh đó, Ranieri đã trở thành HLV già nhất trong lịch sử có lần đầu tiên giành chức vô địch Premier League. Khi giúp Leicester đăng quang, chiến lược gia người Italia đã 64 tuổi 195 ngày.

Trong bối cảnh Leicester đã chính thức vô địch, nhiều khả năng Ranieri sẽ thử nghiệm đội hình trong 2 trận còn lại với Everton và Chelsea nhằm từng bước chuẩn bị lực lượng cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương cũng như thi đấu ở Champions League mùa tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem